1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen bị đánh bom trọng thương

(Dân trí) - Ngày 11/9, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngay giữa trung tâm thủ đô Sanaa của Yemen làm ít nhất 10 người thiệt mạng và Bộ trưởng Quốc phòng Ali Nasser Mohamed bị trọng thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Ali Nasser Mohamed được cho là đang bị thương rất nặng.
 Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Ali Nasser Mohamed được cho là đang bị thương rất nặng.

Một quan chức an ninh cấp cao của Yemen có mặt tại hiện trường cho biết Bộ trưởng Mohamed đã được đưa vào bệnh viện ngay sau khi bị đánh bom vì ông bị thương rất nặng.

“Hai chiếc xe ô tô có bom đã lao thẳng vào đoàn xe chở Bộ trưởng Mohamed ngay khi ông vừa rời tòa nhà chính phủ, nơi ông vừa tham dự cuộc họp nội các hàng tuần với Thủ tướng Mohamed Salem Basindwa trước đó", quan chức trên cho biết.

Tuy nhiên, một số nguồn tin sau đó lại cho biết ông Mohamed không hề bị thương trong vụ đánh bom và số vệ sĩ bị thiệt mạng lên tới 12 người. Hiện chưa có nguồn tin chính thức để kiểm chứng tất cả các thông tin này.

Đây là vụ tấn công thứ tư nhằm vào Bộ trưởng Mohamed sau 3 vụ tấn công bất thành trước đó ở thành phố cảng Aden và tỉnh Abyan giàu dầu mỏ cùng ở miền Nam.

Các vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi lực lượng an ninh Yemen tiêu diệt thủ lĩnh thứ hai của chi nhánh al-Qaeda tại bán đảo Ảrập (AQAP) là Saeed Ali al-Shihri. Tên này bị giết trong chiến dịch truy quét ở tỉnh Hadramout, Đông Nam Yemen.

Chính phủ Yemen cam kết sẽ tăng cường khôi phục an ninh, cải cách quân độ và triệt tận gốc rễ các thành viên AQAP, lực lượng hieejnn đang nắm quyền kiểm soát một số khu vực bất ổn ở miền Nam Yemen.

Việt Giang
Theo Xinhua