1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trấn an đồng minh trong chuyến công du châu Á cuối cùng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter sẽ có chuyến công du châu Á cuối cùng vào tuần tới nhằm xoa dịu tâm lý lo lắng từ các đồng minh của Washington sau khi tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong chuyến công du tới Nhật Bản hồi tháng 4/2015 (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong chuyến công du tới Nhật Bản hồi tháng 4/2015 (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Carter sẽ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Nhật Bản khi tới Tokyo, cũng như đề cao sự hiện diện của 50.000 binh sĩ Mỹ tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Tuy nhiên, những phát biểu của ông Carter rõ ràng sẽ bị giới hạn vì ông là một bộ trưởng sắp mãn nhiệm và không có vai trò gì trong các chính sách mới dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Còn tại Ấn Độ, Bộ trưởng Carter nhiều khả năng sẽ đưa ra những cam kết về việc thắt chặt quan hệ song phương và tăng cường chia sẻ thông tin tình báo chống các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ngoài ra, cũng có khả năng Ấn Độ sẽ đề nghị phía Mỹ đẩy nhanh quá trình duyệt thương vụ bán máy bay không người lái Predator cho Không quân Ấn Độ.

Chuyến thăm cuối cùng của Bộ trưởng Carter được thực hiện trong bối cảnh các quốc gia đồng minh và đối tác của Mỹ tại châu Á đang lo ngại về những thay đổi trong chính sách dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tuy nhiên, một nguồn tin phụ trách cố vấn cho nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump, mới đây cũng đã bác bỏ những quan ngại về việc Mỹ sẽ quay lưng với hai đồng minh quan trọng ở châu Á hay cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình, thay vì phụ thuộc vào "chiếc ô hạt nhân" của Washington.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống đắc cử Trump muốn các đồng minh chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng của Mỹ và đây là vấn đề có thể thảo luận được. Nguồn tin trên khẳng định: "Đó không phải là tối hậu thư. Đó là vấn đề mà chúng ta có thể thảo luận được như cách chúng ta luôn luôn làm vậy".

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump từng cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên phát triển vũ khí hạt nhân để phòng vệ. Tuy nhiên, quan điểm này đã không còn được nhắc tới kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích quốc phòng Reed Foster của tạp chí quân sự IHS Jane's đánh giá: "Dù cho Bộ trưởng Carter có truyền đạt thông điệp gì đi chăng nữa, những dư luận trái chiều từ chiến thắng của ông Trump đã khiến nhiều quốc gia phải tính tới một tương lai mà sự hiện diện của Mỹ không còn rõ ràng".

Ngọc Anh

Tổng hợp