1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ "tố" Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông

(Dân trí) - Trong bình luận mới nhất của Washington nhằm thách thức hoạt động bồi đắp của Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 28/5 nói rằng quy mô các hoạt động của Bắc Kinh, chứ không phải Mỹ, đang làm thay đổi nguyên trạng khu vực.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh:

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: ABC)

Phát biểu trước báo giới khi bắt đầu chuyến công du 10 ngày tới châu Á, ông Carter cho hay Mỹ đang cố gắng duy trì cấu trúc an ninh chung tại khu vực, góp phần mang lại "thịnh vượng cho tất cả mọi người" trong 70 năm qua.

"Chúng tôi đã bay trên Biển Đông nhiều năm qua và... sẽ tiếp tục làm điều đó: bay, đi tàu, hoạt động tại đây. Vì thế đó không phải là thực tế mới", ông chủ Lầu Năm Góc nói.

"Những thực tế mới là việc cải tạo và quy mô đang được thực hiện trên đó. Đây không là một thực tế mới từ phía Mỹ, mà là từ phía Trung Quốc", ông Carter nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có điều tàu vào bên trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc để chứng tỏ rằng Washington không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, ông Carter nói: "Mỹ sẽ... bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ đâu miễn là luật pháp quốc tế cho phép".

Ông Carter cũng bác bỏ ý kiến rằng các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trên các bãi đá ngầm trước kia sẽ cho phép Bắc Kinh tuyên bố vùng lãnh hải 12 hải lý.

"12 hải lý không phù hợp với các thực thể chìm dưới nước và giờ đây không còn chìm nữa", ông Carter tuyên bố.

Mỹ đã vài lần công khai chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa trong những tuần gần đây.

Trong một bài phát biểu tại Hawaii ngày 27/5, ông Carter cũng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hoạt động cải tạo và ngừng quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ.

Hải quân Mỹ hồi tuần trước đã điều một máy bay do thám chở các đội ghi hình của truyền hình và hải quân để ghi lại các hoạt động nạo vét của Trung Quốc mà giới chức Mỹ nói là đã bồi đắp thêm hơn 800 ha tại 5 tiền đồn ở Trường Sa, trong đó có hơn 600 ha chỉ từ đầu năm tới nay.
An Bình