1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel: Mỹ cần triển khai bộ binh tới Iraq để tiêu diệt IS

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Chuck Hagel hôm qua tái khẳng định quan điểm Mỹ cần phải điều bộ binh tới chiến trường Iraq để giúp đẩy lùi lực lượng “Nhà nước Hồi giáo”(IS) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel (Ảnh:
Bộ trưởng Quốc phòng Hagel (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn kênh CNN, ông Hagel cho rằng cần cân nhắc tất cả các phương án tại Iraq, bao gồm cả việc triển khai binh sĩ giữ vai trò không chiến đấu như thu thập thông tin tình báo và xác định vị trí các mục tiêu IS.

“Tôi cho rằng tình hình có thể đòi hỏi sẽ phải triển khai một số binh sĩ… Ý tôi muốn nói rằng chúng tôi chưa triển khai binh sĩ, nhưng việc này có diễn ra hay không thì tôi chưa biết”, Bộ trưởng Hagel phát biểu một cách thận trọng.

Ông Chuck Hagel nộp đơn từ chức lên Tổng thống Barack Obama tháng 11 năm ngoái sau một loạt bất đồng liên quan đến cuộc chiến chống IS, trong đó gay cấn nhất là các cuộc tranh luận về việc có cần triển khai quân đội Mỹ quay trở lại chiến trường Iraq hay không. Ông Hagel cho rằng việc triển khai bộ binh là cần thiết để có thể yểm trợ cho lực lượng không quân, trong khi Tổng thống Obama kiên quyết bác bỏ kế hoạch này với quan điểm không muốn dấn sâu vào một cuộc chiến mới ở chảo lửa Trung Đông.

Tuy nhiên, quan điểm của Bộ trưởng Hagel lại trùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, người từng nói trước Quốc hội Mỹ vào mùa thu năm ngoái rằng các binh sĩ Mỹ có thể sẽ phải đảm nhận vai trò lớn hơn trên thực địa tại Iraq.

Nếu kế hoạch triển khai bộ binh được thông qua, Mỹ sẽ phải tăng đáng kể số binh sĩ có mặt tại Iraq so với con số 4.500 người hiện nay. Những binh sĩ này hiện chỉ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện và tư vấn chiến đấu cho các lực lượng an ninh Iraq.

Vũ Anh
Theo AFP