1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nhật Bản thị sát hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 13/1 đã tới thị sát Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại căn cứ không quân của Mỹ ở Guam, tây Thái Bình Dương giữa lúc Tokyo tuyên bố tăng cường năng lực đối phó với sức mạnh tên lửa của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (Ảnh: SMH)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (Ảnh: SMH)

“Hệ thống THAAD có thể trở thành một biện pháp nhằm nâng cao năng lực đối phó với Triều Tiên. Mối đe dọa từ nước này đã bước vào giai đoạn mới”, Japan Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada nói với các phóng viên sau khi bà tới thăm căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở Guam hôm qua 13/1.

“Chúng tôi chưa có kế hoạch chắc chắn về việc giới thiệu THAAD (tại Nhật Bản), nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu về khả năng có thể làm được việc này”, bà Inada nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tokyo sẽ tiếp tục xem xét khả năng sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ chế tạo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tăng cường các hệ thống phòng thủ tên lửa trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. Tính riêng trong năm 2016, Bình Nhưỡng đã phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo và đang từng bước cải tiến các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này.

So với Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không PAC-3 hiện đại mà Nhật Bản đang sử dụng, THAAD có thể bao phủ một khu vực rộng lớn hơn, tuy nhiên giá thành của THAAD rất cao, lên tới hàng tỷ yen.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Guam từ ngày 12/1. Trong chuyến thăm lần này, bà Inada cũng tới thị sát các khu vực và các cơ sở đồn trú ở Guam - nơi khoảng 4.000 lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đang đóng quân ở tỉnh đảo Okinawa phía nam của Nhật Bản sẽ chuyển đến trong thời gian tới. Đây là một phần trong kế hoạch luân chuyển quân của các lực lượng quân đội Mỹ ở Nhật Bản.

Thành Đạt

Tổng hợp