1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ trưởng Mỹ hứng chỉ trích vì bị nghi dùng máy bay công ngắm nhật thực

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và vợ đã vấp phải “bão” chỉ trích sau khi bị cho là đã dùng máy bay của chính phủ để thực hiện chuyến bay ngắm nhật thực vào hôm 21/8.


Bức ảnh được vợ Bộ trưởng Tài chính Mỹ khoe trên mạng xã hội. (Ảnh: Reuters)

Bức ảnh được vợ Bộ trưởng Tài chính Mỹ khoe trên mạng xã hội. (Ảnh: Reuters)

Theo Huffington Post, một tổ chức giám sát phi lợi nhuân mang tên Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW), ngày 23/8 đã đệ đơn yêu cầu chính phủ điều tra nghi vấn Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và vợ là nữ diễn viên Louise Linton dùng máy bay công để bay tới Lexington, Kentucky ngắm nhật thực hôm 21/8.

Nghi vấn này được đưa ra sau khi cộng đồng mạng xôn xao về bức ảnh mà bà Linton khiến đăng tải trên tài khoản Instagram hôm 21/8. Bức ảnh cho thấy bà Louis Linton cùng chồng đang bước ra từ một máy bay của chính phủ.

CREW cáo buộc, vợ chồng Bộ trưởng Mnuchin đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell ở Lexington vào khoảng thời gian diễn ra nhật thực để có dịp ngắm nhật thực từ trên máy bay thay vì mục đích công cán thực sự.

Hiện tượng nhật thực toàn phần phủ bóng từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ vào trưa 21/8 đã thu hút được sự chú ý của hàng triệu người. Hiện tượng này kéo dài khoảng 90 phút. Đây là lần đầu tiên trong vòng gần 40 năm qua, nhật thực toàn phần có thể quan sát trực tiếp tại 48 bang của Mỹ.

Động thái của ông Mnuchin bị chỉ trích mạnh mẽ trong bối cảnh Mỹ phải cắt giảm mạnh ngân sách.

Bức ảnh mà bà Linton cũng hứng chỉ trích khi bà bị cho là cố ý “khoe mẽ” khi đi kèm những hashtag thương hiệu thời trang và phụ kiện cao cấp như kính Tom Ford, khăn Hermes hay giày cao gót Valentino.

Minh Phương

Theo Huffington Post

.