1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Guinea Bissau

Bộ trưởng kiêm ứng viên tổng thống bị bắn chết

(Dân trí) - Các tay súng sớm nay đã xông vào nhà riêng và bắn chết một bộ trưởng kiêm ứng cử viên ổng thống quốc gia Tây Phi Guinea Bissau.

Được biết, ông Baciro Dabo, bộ trưởng phụ trách quản lý lãnh thổ, đã ngã xuống bên cạnh vợ khi những tay súng mặc đồng phục xông vào nhà ông vào 4h sáng nay (giờ địa phương) và bắn ông nhiều phát.

 

Ông Baciro Dabo bị bắn chết khi Guinea Bissau đang chuẩn bị tiến hành bầu tổng thống mới vào ngày 28/6 này, thay cho Tổng thống Bernardo Vieira, bị các binh sỹ giết chết vào ngày 2/3 vừa qua. Những binh sỹ này cáo buộc ông Vieira đứng đằng sau một vụ nổ bom khiến tổng tham mưu trưởng quân đội của họ thiệt mạng vài giờ trước đó.

 

Guinea Bissau là một điểm trung chuyển cocaine chính sang châu Âu và trở nên bất ổn bởi hàng loạt cuộc đảo chính kể từ khi giành được độc lập.

 

Ông Dabo là đồng minh thân cận của cố Tổng thống Vieira. Người ta cho rằng, các thành viên trong quân đội lo sợ nếu ông Dabo thắng cử, ông có thể sẽ xét xử những người chịu trách nhiệm cho cái chết của Tổng thống Vieira. Cho đến nay, không ai bị xét xử vì vụ giết tổng thống.

 

Ông Dabo cũng là một thành viên cấp cao trong đảng cầm quyền PAIGC nhưng lại đứng ra tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập.

 

Phan Anh
Theo BBC