1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Kenya tử nạn máy bay

(Dân trí) - Hôm qua, một chiếc máy bay nhỏ chở các quan chức chính phủ Kenya đã gặp nạn tại miền tây nước này, làm Bộ trưởng giao thông Kipkalya Kones và Trợ lý bộ trưởng nội vụ Lorna Laboso thiệt mạng.

Ông Kipkalya Kones và bà Lorna Laboso nằm trong số 4 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan tới chiếc máy bay Cessna 210 tại khu vực ở phía tây của Kenya. Hai nạn nhân còn lại là một phi công da trắng và một nhân viên an ninh.

 

 

Bộ trưởng Kenya tử nạn máy bay - 1
 

Trợ lý bộ trưởng nội vụ

Lorna Laboso.

 

Chiếc Cessna 210 đã gặp nạn vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương sau khi cất cánh từ sân bay Wilson tại thủ đô Nairobi và đang trên đường tới Kericho, miền tây Kenya. Các nguồn tin cho biết, thời tiết không mấy thuận lợi vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

 

Phát ngôn viên Salim Lone của Thủ tướng Kenya Raila Odinga xác nhận ông Kones, 56 tuổi và bà Laboso, 47 tuổi, đã có mặt trên chuyến bay. “Cảnh sát cho biết tất cả mọi người trên khoang đã thiệt mạng”, ông Lone nói.

 

Ông Kones được bổ nhiệm vào nội các theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Cái chết của 2 quan chức chính phủ xảy ra chỉ một ngày trước cuộc bầu cử phụ sẽ được tổ chức tại 5 đơn vị bầu cử của Kenya.

Năm 2006, bốn nghị sĩ đã thiệt mạng khi một máy bay quân sự gặp nạn trong lúc đang cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.

Ánh Ninh
Theo BBC