1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Ấn Độ bị chỉ trích vì hành vi phản cảm nơi công cộng

(Dân trí) - Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận sau khi bức ảnh chụp ông tiểu tiện nơi công cộng bị phát tán trên mạng, đặc biệt trong bối cảnh thủ tướng nước này đang kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh đường phố.


Hai bức ảnh chụp Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Radha Mohan Singh trước và sau khi tiểu tiện nơi công cộng (Ảnh: NDTV)

Hai bức ảnh chụp Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Radha Mohan Singh trước và sau khi tiểu tiện nơi công cộng (Ảnh: NDTV)

Theo Independent, các bức ảnh được phát tán trên mạng xã hội gần đây cho thấy Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Radha Mohan Singh đã thản nhiên đứng tiểu tiện vào một bức tường giữa nơi công cộng. Trong khi đó, các sĩ quan an ninh đứng cạnh ông cầm súng quay về hướng khác.

Truyền thông Ấn Độ cho biết các bức ảnh này không ghi rõ ngày chụp và do đảng chính trị Rashtriya Janata Dal - một đảng đối thủ của đảng Bharatiya Janata (BJP) nơi Bộ trưởng Singh là thành viên - công bố.

Theo trang tin News18, những bức ảnh này được chụp trong chuyến đi của Bộ trưởng Singh tới ngôi làng Motihari tại bang Bihar của Ấn Độ.

Bộ trưởng Singh bị chỉ trích vì hành động tiểu tiện nơi công cộng của ông đi ngược lại với chiến dịch do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động, trong đó kêu gọi người dân giữ các tuyến đường ở nước này luôn sạch sẽ.

Chiến dịch này được Thủ tướng Modi khởi xướng từ năm 2014 nhằm xóa sổ tình trạng tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng tại Ấn Độ. Theo đó, chính phủ Ấn Độ đã cho xây dựng 12 triệu nhà vệ sinh tại các khu vực nông thôn để giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng.

Hiện đội ngũ của Bộ trưởng Singh chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên. Tuy nhiên, ông Rajib Ranjan, một phát ngôn viên của đảng BJP, khẳng định với Hindustan Times rằng: “Bộ trưởng làm vậy không có gì sai”.

“Một người bình thường không thể nhịn tiểu tiện quá lâu. Bạn sẽ làm gì nếu bạn phải đi một quãng đường xa và không có nhà vệ sinh công cộng trên đường”, ông Ranjan nói, đồng thời cho biết những bức ảnh “gây bão” trên có thể được chụp từ cách đây 6 tháng cho tới 1 năm.

Thành Đạt

Theo Independent