1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bố nghi cản xả súng thuê luật sư kiện nước Pháp

(Dân trí) - Bố của tay súng bị cáo buộc sát hại 7 người ở miền nam nước Pháp đã thuê một luật sư để kiện cảnh sát Pháp về cái chết của con trai ông.

 
Bố nghi cản xả súng thuê luật sư kiện nước Pháp

Tay súng Mohamed Merah.
 
Mohamed Merah, 23 tuổi (một số nguồn tin trước đó cho biết là 24), một người Pháp gốc Algeria, đã nổ súng giết chết 3 binh sĩ và 4 người khác trong 3 vụ bắt giết riêng rẽ, trước khi bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích vào nhà của y hồi tuần trước.

Ông Mohamed Benalal Merah, bố của Merah tại Algeria, cho rằng con trai ông đã bị sát hại. Ông này đã thuê luật sư Zahia Mokhtari tại Algeria để kiện cảnh sát đặc nhiệm Pháp.

Luật sư Mokhtari cho biết một thoả thuận được ký kết giữa Pháp và Algeria cho phép các luật sư theo đuổi các vụ việc ở cả 2 nước.

“Ông Mohamed đã tới văn phòng của chúng tôi tại thủ đô Algiers để chính thức đề nghị chúng tôi khởi kiện các dịch vụ an ninh Pháp vì không tuân thủ các thủ tịch trong quá trình bắt giữ Mohamed Merah và sát hại anh ta”, luật sư nói.

Gia đình của Merah muốn chôn cất y tại Algeria, nhưng giới chức nước này chưa đồng ý nhận xác của tay súng.

Abdallah Zekri, một quan chức tại một trong những nhà xác lớn nhất ở Paris, ngày 28/3 cho biết xác của Merah đang được đặt tại một bệnh viện ở Toulouse trong khi chờ giới chức Algeria quyết định xem có cho phép đưa về nước hay không.

Giới chức Pháp đang tìm hiểu xem liệu Merah lên kế hoạch các vụ tấn công một mình hay cùng với những người khác.

Cảnh sát Pháp cho rằng Merah có đồng phạm vì các video ghi hành các vụ bắn giết được chuyển qua đường bưu điện tới một đài truyền hình tại Paris được gửi từ bên ngoài Toulouse vào đúng ngày y bị bao vây.

An Bình
Theo Reuters, BBC