1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ An ninh nội địa Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) có nguy cơ phải tạm ngừng hoạt động một phần do ngân sách được duyệt chi cho hoạt động của bộ này sẽ hết hạn vào đêm 27-2 tới nếu Quốc hội Mỹ không thông qua khoản ngân sách mới...

Ảnh hưởng đến an ninh quốc gia?
 
Ngày 22-2, Bộ trưởng DHS Jeh Johnson cảnh báo nếu DHS không được cấp ngân sách, khoảng 30.000 nhân viên tại các trụ sở của bộ này sẽ phải nghỉ việc không lương. Điều này sẽ làm suy yếu khả năng bảo đảm an ninh đất nước trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa đến an ninh nội địa Mỹ. “Nếu số lượng nhân viên an ninh làm việc tại DHS bị cắt giảm quá nhiều, chúng tôi sẽ khó có thể duy trì được khả năng xử lý những thách thức hiện nay đối với an ninh trong nước và điều này không có lợi cho người dân Mỹ”, ông Johnson nhấn mạnh.
 
Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Johnson phát biểu tại một cuộc họp ở Wasington hôm 23-2 (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Johnson phát biểu tại một cuộc họp ở Wasington hôm 23-2 (Ảnh: AP)

DHS-cơ quan có trách nhiệm bảo đảm an ninh tại biên giới, sân bay, bờ biển và bảo vệ Tổng thống Mỹ, đang là tâm điểm cuộc tranh cãi giữa chính phủ của Tổng thống Barack Obama và Quốc hội hiện do phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện.

Khúc mắc giữa hai bên nảy sinh khi Tổng thống Obama ban hành sắc lệnh hành chính tháng 11 năm ngoái, theo đó, cấm trục xuất gần 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã và đang có mặt trong lãnh thổ nước Mỹ. Các nhà lập pháp của phe Cộng hòa đồng thanh lên tiếng chỉ trích, coi sắc lệnh này của ông Obama là vi phạm hiến pháp. Chính vì thế, Thượng viện Mỹ đã đồng ý cấp ngân sách trong năm tài chính 2015 cho tất cả các bộ của liên bang, ngoại trừ DHS vì những tranh cãi giữa phe Cộng hòa hiện đang kiểm soát hai viện Quốc hội Mỹ và phe Dân chủ của Tổng thống Obama.
 
Hai bên đang mâu thuẫn về một dự thảo ngân sách trị giá gần 40 tỷ USD dành cho DHS, trong đó phía Cộng hòa yêu cầu kèm theo các sửa đổi liên quan tới chính sách nhập cư của chính quyền Dân chủ, ảnh hưởng tới số phận hàng triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ - điều mà phía Dân chủ kiên quyết phản đối. Các nghị sĩ Dân chủ đã lần thứ tư không thông qua dự thảo ngân sách này.

Ngoài Quốc hội, sắc lệnh của ông chủ Nhà Trắng còn vấp phải sự phản đối của Tòa án liên bang Mỹ, khi mới đây một thẩm phán liên bang Mỹ ra lệnh tạm ngừng thực thi sắc lệnh hành pháp này của ông Obama vì ông không tuân thủ các thủ tục cần thiết, do vậy có thể dẫn tới việc các bang có nhiều người nhập cư sẽ phải gánh chịu những hậu quả của hành động đơn phương này. Cho tới nay, đã có tổng cộng 26 bang nộp đơn kiện, đòi ngăn chặn việc thực thi sắc lệnh hành chính của Tổng thống Obama.

Việc cấp ngân sách chi tiêu cho DHS sẽ hết thời hạn vào đêm 27-2 (giờ địa phương) trừ khi Quốc hội phê chuẩn việc cấp thêm ngân sách. Nếu Quốc hội không phê chuẩn thì nhân viên an ninh làm việc trong các lĩnh vực trọng yếu sẽ vẫn phải làm việc, song DHS sẽ không có tiền thanh toán lương cho họ trong khoảng thời gian chờ duyệt chi khoản ngân sách mới. Trong khi đó, khoản ngân sách trị giá 39,7 tỷ USD để chi cho DHS vẫn bị Quốc hội do Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế đình lại.

Tổng thống Obama hôm 23-2 đã cảnh báo việc đóng cửa một phần DHS sẽ tác động trực tiếp đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Có tin: phát biểu trong cuộc gặp với các thống đốc tại Nhà Trắng ngày 23-2, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh, đóng cửa một phần bộ trên đồng nghĩa với việc hơn 100.000 nhân viên an ninh sân bay, thanh tra cảng biển, lực lượng tuần tra biên giới sẽ phải tạm thời làm việc không lương. Trong khi đó, công việc của những nhân viên này giúp bảo đảm an toàn cho nước Mỹ.
 
“Điều này sẽ có tác động trực tiếp tới nền kinh tế và cả an ninh quốc gia Mỹ bởi các nhân viên an ninh của chúng ta đã phải làm việc hết sức mình để bảo đảm cho sự an toàn của người dân Mỹ”, ông Obama nói.

Cùng chạy đua với thời gian

Cuộc đua này không phải để tranh ghế Tổng thống Mỹ 2016, mà là cuộc đua liên quan đến số tiền 40 tỷ USD dành cho DHS. Báo giới Mỹ cho hay, Bộ trưởng DHS Johnson, theo quyết định của Nhà Trắng, đã xuất hiện ở tất cả các chương trình phỏng vấn truyền hình để “đánh động” dư luận, thúc đẩy Quốc hội Mỹ sớm thông qua dự luật chi tiêu cho DHS.
 
Trong các chương trình từ đài NBC sang ABC, từ FOXNews sang CBS và CNN, lời nhắn gửi duy nhất của ông Johnson là hiểm họa do quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo gây nên “đang đe dọa an ninh của nước Mỹ”, kèm vào đó là những ví dụ sinh động, như lời đe doạ “nướng chả” các khu mua sắm ở Mỹ của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chẳng hạn...

Trong khi ông Johnson chạy đua với thời gian thì các nghị sĩ lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng không kém phần vất vả. Sau một tuần nghỉ lễ, lịch làm việc của Quốc hội Mỹ công bố hôm 23-2 cho thấy, việc thông qua ngân sách cho Bộ An ninh nội địa là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng làm sao để đạt được mục tiêu quan trọng nhất thì vẫn chưa nghe nói tới. Nghe đâu dự luật này đã từng được đưa ra bỏ phiếu tới ba lần trong một ngày và lần nào cũng không có đủ phiếu để đưa ra thảo luận trước diễn đàn.

Tin mới nhất mà báo giới Mỹ đang xì xào là nghe đâu Quốc hội Mỹ có thể sẽ tạm thời thông qua ngân sách từng tháng một cho DHS, trong lúc tiếp tục tìm cách gây áp lực buộc Tổng thống Obama rút lại sắc lệnh cho phép người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Mỹ, hoặc chờ xem tòa án liên bang giải quyết chuyện này như thế nào.

Theo Ngọc Hà
Quân đội Nhân dân