1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra

Quân đội Syria đã tiêu diệt hàng chục phiến quân ẩn náu dọc theo tuyến đường cao tốc Palmyra - Beirut - Malatia trong thời gian gần đây.

Dưới đây là một số hình ảnh về Sư đoàn số 18 thuộc Quân đoàn 3 của Syria là đơn vị đang tham chiến cách thành phố Palmyra khoảng 20km:

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 1

Một chiếc xe tăng T-55 do Sư đoàn số 18 sử dụng.

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 2

Các binh sĩ Syria đang tiến hành chiến dịch tấn công trên mặt đất với sự hỗ trợ từ trên không của máy bay và trực thăng Lực lượng Không quân Nga. Trong ảnh: Trực thăng tấn công Mi-24 Nga oanh kích phiến quân tại khu vực ngoại ô Palmyra.

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 3

Trong tháng 10 vừa qua, các lực lượng chính phủ Syria cùng với sự trợ giúp của các chiến binh ủng hộ ông Assad đã giải phóng được 50 ngôi làng ở đông nam tỉnh Aleppo. Trong ảnh: Sư đoàn số 18 thảo luận chiến lược tại căn cứ gần Palmyra.

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 4

Nhờ có máy bay Nga hỗ trợ, binh sĩ Damascus đã giữ được quyền kiểm soát đường cao tốc chính dẫn tới Aleppo.

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 5

Thành cổ Palmyra, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan IS chiếm giữ từ tháng 5/2015 và bị chúng gần như san phẳng.

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 6

Binh sĩ nã pháo vào các vị trí của phiến quân gần Palmyra.

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 7

Một xe chiến đấu của Syria bị phiến quân bắn trúng.


Giây phút nghỉ ngơi giữa trận mạc. 

 

Giây phút nghỉ ngơi giữa trận mạc. 

 


Theo Hoàng Trang/Sputnik/baotintuc.vn

 

Theo Hoàng Trang/Sputnik/baotintuc.vn

 

Binh sĩ Syria chiến đấu trên đống đổ nát Palmyra - 10