1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng từ chối đề xuất lập văn phòng liên lạc liên Triều

(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên đã từ chối một đề xuất của tổng thống Hàn Quốc mở các văn phòng liên lạc đầu tiên ở thủ đô hai miền Triều Tiên và gọi sáng kiến này là nhằm che đậy mối quan hệ đang xấu đi trên bán đảo bị chia cắt.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã dẫn lại một bài báo được đăng tải lên tờ Rodong Sinmun, cơ quan của Đảng Lao động CHDCND Triều Tiên, cho rằng đề nghị của tân Tổng thống Lee Myung-bak nhằm thiết lập các văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng và Seoul là “rác rưởi và đi ngược lại nỗ lực thống nhất 2 miền Triều Tiên”.

 

Tờ báo nói thêm, ngay sau khi chính phủ của ông Lee nhậm chức, Seoul đã thực hiện chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng và cố gắng phá đi tất cả những gì đã đạt được kể từ khi quá trình hoà giải liên Triều bắt đầu.

 

Đề xuất lập văn phòng liên lạc “chỉ là một trò lừa bịp đáng khinh bỉ hòng thoát khỏi những chỉ trích ngày càng tăng tại Hàn Quốc cũng như ở nước ngoài, trốn tránh trách nhiệm về việc đã khiến quan hệ liên Triều thêm căng thẳng”. Tờ Rodong Sinmun còn gọi ông Lee với những từ ngữ nặng nề.

 

Ông Lee Myung-bak đã đưa ra đề xuất lập văn phòng liên lạc trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post nhân chuyến thăm Mỹ hôm 17/4.

 

Kim Ho-nyeon, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, đã từ chối bình luận về bài báo trên. “Chúng tôi biết bài báo nhưng đó là chỉ bình luận của tờ Rodong Sinmun và chúng tôi sẽ không bình luận về nó”.

 

Quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên đã trở nên căng thẳng kể từ khi ông Lee Myung-bak nhậm chức hồi tháng 2 với cam kết sẽ cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Ông Lee phản đối viện trợ vô điều kiện cho CHDCND Triều Tiên và tuyên bố gắn viện trợ với tiến trình giải trừ hạt nhân.

 

Bình Nhưỡng đã nổi giận và tiến hành trục xuất các quan chức Hàn Quốc khỏi một khu công nghiệp, bắn thử tên lửa và đe doạ biến Hàn Quốc thành “tro bụi”.

 

VTH

Theo AP