1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng tràn ngập cờ hoa mừng sinh nhật lãnh tụ

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay kỷ niệm một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước - ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Kim Jong-un và các quan chức quân đội vào lăng Kumsusan viếng các cố lãnh đạo Triều Tiên.
Ông Kim Jong-un và các quan chức quân đội vào lăng Kumsusan viếng các cố lãnh đạo Triều Tiên.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cho biết, vào đêm qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới Kumsusan tại Bình Nhưỡng để viếng lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-il. Lăng Kumsusan hiện là nơi quan thi hài của 2 nhà cố lãnh đạo Triều Tiên.

Các đường phố tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm nay tràn ngập cờ, hoa và các khẩu hiệu đón mừng ngày quốc lễ.

Đối lập với những lo ngại của quốc tế về một vụ phóng tên lửa tiềm tàng, người dân Bình Nhưỡng sáng nay đã ăn mặc chỉnh tề đổ ra đường để ăn mừng ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành, người qua đời năm 1994.

Bất chấp giá rét và tiết trời âm u, các đám đông cũng đổ về đồi Mansu ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để đặt hoa và cúi đầu dưới chân những bức tượng lớn của ông Kim Nhật Thành và con trai Kim Jong-il, như họ vẫn làm trong các ngày lễ quan trọng của đất nước.

“Mặc dù tình hình căng thẳng nhưng người dân vẫn vui vẻ và rất hạnh phúc”, một người dân Triều Tiên cho hay.

Hôm nay cũng đánh dấu sự khởi đầu chính thức của năm mới theo lịch “juche” của Triều Tiên. Người Triều Tiên tin rằng độc lập có được là nhờ lãnh tụ Kim Nhật Thành và theo đó lịch hiện đại của người Triều Tiên bắt đầu từ ngày sinh của ông vào năm 1912.

Tuy nhiên, không giống với lễ kỷ niệm hoành tráng vào năm ngoái, năm nay không có cuộc diễu binh quân sự nào diễn ra và cũng không có dấu hiệu cho thấy các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn được lên kế hoạch.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù Hàn Quốc đã cảnh giác với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng nhằm đánh dấu sự kiện, nhưng cho tới lúc này Triều Tiên chưa thử tên lửa đạn đạo hoặc thậm chí một tên lửa tầm ngắn, như được dự đoán trước đó.

Những lo ngại về khả năng xảy ra các vụ phóng như vậy rộ lên hồi tuần trước, khi giới chức Hàn Quốc nói họ đã nhìn thấy Triều Tiên di chuyển các bệ phóng tên lửa di động tới bờ biển phía đông.
 
Ảnh người Triều Tiên mừng sinh nhật lãnh tụ:
 
Cờ hoa trên đường phố Bình Nhưỡng mừng ngày quốc lễ.
Cờ hoa trên đường phố Bình Nhưỡng mừng ngày quốc lễ.
 
Cờ hoa trên đường phố Bình Nhưỡng mừng ngày quốc lễ.
2 bức tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-il mới được khánh thành gần Bộ an ninh Triều Tiên.

Cờ hoa trên đường phố Bình Nhưỡng mừng ngày quốc lễ.
Người dân tới đặt hoa tại chân tượng ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trên đồi Mansu.

Các nữ binh sĩ Triều Tiên đặt hoa tưởng nhớ các cố lãnh đạo.
Các nữ binh sĩ Triều Tiên đặt hoa tưởng nhớ các cố lãnh đạo.

Lăng Kumsusan ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi quàn thi hài các cố lãnh đạo Triều Tiên.

Lăng Kumsusan ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi quàn thi hài các cố lãnh đạo Triều Tiên.

Một binh sĩ Triều Tiên đứng gác tại cổng lăng Kumsusan.
Một binh sĩ Triều Tiên đứng gác tại cổng lăng Kumsusan.

Người Triều Tiên xếp hàng bên ngoài một cửa hàng bán đồ ăn ở Bình Nhưỡng.
Người Triều Tiên xếp hàng bên ngoài một cửa hàng bán đồ ăn ở Bình Nhưỡng.

An Bình
Tổng hợp