1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh đoàn sắc đẹp khuấy động trận thi đấu của “liên minh” Hàn - Triều

(Dân trí) - Đội cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong trận so tài khúc côn cầu tại Thế vận hội mùa Đông giữa đội liên minh Hàn - Triều và Thụy Điển ngày 12/2.

Đội tuyển khúc côn cầu liên hợp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 12/2 đã có trận đấu với đội tuyển khúc côn cầu Thụy Điển tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở Gangneung, Hàn Quốc trong khuôn khổ Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018. Trong ảnh: Các vận động viên của đội Hàn - Triều chào khán giả trên sân. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển khúc côn cầu liên hợp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 12/2 đã có trận đấu với đội tuyển khúc côn cầu Thụy Điển tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở Gangneung, Hàn Quốc trong khuôn khổ Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018. Trong ảnh: Các vận động viên của đội Hàn - Triều chào khán giả trên sân. (Ảnh: Reuters)

Đội cổ vũ Triều Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại trung tâm thi đấu khi mặc đồng phục áo xanh, quần đỏ và đội mũ đỏ. (Ảnh: AFP)
Đội cổ vũ Triều Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại trung tâm thi đấu khi mặc đồng phục áo xanh, quần đỏ và đội mũ đỏ. (Ảnh: AFP)

Khoảng hơn 4.000 người đã có mặt tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong để theo dõi trận thi đấu của đội Hàn - Triều. Đội cổ vũ Triều Tiên đã “nhuộm xanh” một góc nhà thi đấu này. (Ảnh: AFP)
Khoảng hơn 4.000 người đã có mặt tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong để theo dõi trận thi đấu của đội Hàn - Triều. Đội cổ vũ Triều Tiên đã “nhuộm xanh” một góc nhà thi đấu này. (Ảnh: AFP)

Được coi là binh đoàn sắc đẹp của Triều Tiên, đội cổ vũ đã nhiệt tình “tiếp lửa” cho các vận động viên của cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong trận so tài với đội tuyển Thụy Điển. (Ảnh: AFP)
Được coi là binh đoàn sắc đẹp của Triều Tiên, đội cổ vũ đã nhiệt tình “tiếp lửa” cho các vận động viên của cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong trận so tài với đội tuyển Thụy Điển. (Ảnh: AFP)

Đội cổ vũ Triều Tiên liên tục hô khẩu hiệu “Woori minjokkiri” (Chúng ta hợp sức cùng nhau) và “Woori-neun hanada” (Chúng ta là một) để cổ vũ đội nhà thi đấu. (Ảnh: Reuters)
Đội cổ vũ Triều Tiên liên tục hô khẩu hiệu “Woori minjokkiri” (Chúng ta hợp sức cùng nhau) và “Woori-neun hanada” (Chúng ta là một) để cổ vũ đội nhà thi đấu. (Ảnh: Reuters)


Các cô gái mang lá cờ thống nhất với hình bản đồ bán đảo Triều Tiên màu xanh trên nền trắng để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Các cô gái mang lá cờ thống nhất với hình bản đồ bán đảo Triều Tiên màu xanh trên nền trắng để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Đội cổ vũ hát ca khúc nổi tiếng “Ariang” và nhiều bài hát dân gian phổ biến của Triều Tiên, trong khi loa tại trung tâm thi đấu vẫn phát những ca khúc nhạc pop của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)
Đội cổ vũ hát ca khúc nổi tiếng “Ariang” và nhiều bài hát dân gian phổ biến của Triều Tiên, trong khi loa tại trung tâm thi đấu vẫn phát những ca khúc nhạc pop của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Ngoài hát và hô khẩu hiệu, đội Triều Tiên cũng có các nghệ sĩ múa giúp khuấy động màn cổ vũ của họ. (Ảnh: AFP)
Ngoài hát và hô khẩu hiệu, đội Triều Tiên cũng có các nghệ sĩ múa giúp khuấy động màn cổ vũ của họ. (Ảnh: AFP)

Nhiều khán giả đã tới quay video và chụp ảnh đội cổ vũ Triều Tiên. Những quan chức đi cùng phái đoàn Triều Tiên không ngăn khán giả sử dụng camera nhưng yêu cầu họ tránh làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của đội cổ vũ. (Ảnh: Reuters)
Nhiều khán giả đã tới quay video và chụp ảnh đội cổ vũ Triều Tiên. Những quan chức đi cùng phái đoàn Triều Tiên không ngăn khán giả sử dụng camera nhưng yêu cầu họ tránh làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của đội cổ vũ. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả chung cuộc, đội tuyển liên hợp Hàn - Triều đã thua đội tuyển Thụy Điển với tỷ số 0-8. Đây là thất bại thứ hai của đội Hàn - Triều sau trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ hôm 10/2, cũng với tỷ số cách biệt là 0-8. (Ảnh: Reuters)
Theo kết quả chung cuộc, đội tuyển liên hợp Hàn - Triều đã thua đội tuyển Thụy Điển với tỷ số 0-8. Đây là thất bại thứ hai của đội Hàn - Triều sau trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ hôm 10/2, cũng với tỷ số cách biệt là 0-8. (Ảnh: Reuters)

Tuy đội tuyển thi đấu không thành công song sự xuất hiện của các cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên vẫn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Triều Tiên đã cử 230 cô gái tới Hàn Quốc năm nay với nhiệm vụ cổ vũ cho các trận thi đấu tại Thế vận hội. (Ảnh: Reuters)
Tuy đội tuyển thi đấu không thành công song sự xuất hiện của các cô gái trong đội cổ vũ Triều Tiên vẫn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Triều Tiên đã cử 230 cô gái tới Hàn Quốc năm nay với nhiệm vụ cổ vũ cho các trận thi đấu tại Thế vận hội. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp