1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bill Clinton: "Vợ tôi miệt mài làm việc bất chấp vấn đề về sức khỏe"

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết vợ ông, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, đã từng gặp những vấn đề về sức khỏe tương tự như cú loạng choạng của bà trong lễ tưởng niệm ngày 11/9 vừa qua, tuy nhiên cựu Ngoại trưởng vẫn miệt mài làm việc bất chấp những khó khăn này.

Cựu Tổng thống Bill Cliton và vợ trên sân khấu đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hồi tháng 7 (Ảnh: reviewjournal)
Cựu Tổng thống Bill Cliton và vợ trên sân khấu đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hồi tháng 7 (Ảnh: reviewjournal)

Trong lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9 ở New York, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton đã cho thấy những biểu hiện bất thường về sức khỏe khi bà Clinton bất ngờ loạng choạng, đứng không vững và phải bỏ dở sự kiện. Bác sĩ riêng của bà sau đó nói rằng, bà Clinton bị chẩn đoán mắc chứng viêm phổi.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm qua 12/9, khi được hỏi liệu rằng những biểu hiện trên của cựu Ngoại trưởng Mỹ có phải xuất phát từ bệnh tình “nghiêm trọng” không, cựu Tổng thống Bill Clinton cho biết ông không tin vào những lời suy đoán đó.

“Hiếm khi, nhưng cũng đã hơn một lần trong nhiều năm qua, những biểu hiện tương tự đã xảy ra với Hillary khi cô ấy bị mất nước nghiêm trọng”, ông Clinton cho biết.

“Hillary làm việc như một con thiêu thân, trong cương vị của ngoại trưởng, của thượng nghị sĩ, và làm việc trong nhiều năm sau đó”, ông Clinton nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, cựu Tổng thống Mỹ phủ nhận thông tin cho rằng bà Clinton đang mắc bạo bệnh và khó có thể tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình.

“Hillary đã khỏe lại. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy tốt hơn trước khi cô ấy đi ngủ vào tối qua (11/9). Cô ấy đã ngủ rất ngon. Hôm qua, cô ấy chỉ bị mất nước thôi. Hillary rất ổn vào sáng nay và tôi có thể khẳng định rằng cô ấy đang khỏe lên rất nhiều”, ông Clinton chia sẻ.

Trước đó, một đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton cho biết bà đã được thăm khám tại nhà ở New York sau khi rời lễ tưởng niệm. Vài giờ sau khi được thăm khám, bà Clinton được nhìn thấy bước ra khỏi căn hộ của cô con gái Chelsea, vẫy tay mỉm cười với các phóng viên.

"Tôi cảm thấy rất khỏe. New York hôm nay thật đẹp trời”, bà Clinton nói.

Để có thêm thời gian nghỉ ngơi, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ đã tạm hoãn kế hoạch tới California nhằm tổ chức một buổi vận động quyên góp. Chiến dịch tranh cử của bà cho biết họ sẽ sớm công bố thông tin chi tiết trong hồ sơ y tế của bà Clinton để chứng minh rằng bà hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe.

Thành Đạt

Tổng hợp