1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Biểu tình bùng phát khắp thế giới phản đối sắc lệnh của ông Trump

(Dân trí) - Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở khắp các châu lục, từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á, để phản đối sắc lệnh di trú gây tranh cãi của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biểu tình tại Berlin phản đối sắc lệnh di trú của Tổng thống Mỹ Donald Trump


Theo PBS, các cuộc biểu tình đã đồng loạt diễn ra hôm 4/2 tại nhiều nơi trên thế giới, như Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Australia, Philippines, Indonesia. (Ảnh: AFP)

Theo PBS, các cuộc biểu tình đã đồng loạt diễn ra hôm 4/2 tại nhiều nơi trên thế giới, như Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Australia, Philippines, Indonesia. (Ảnh: AFP)


Hàng nghìn người biểu tình mang các khẩu hiệu phản đối sắc lệnh của ông Trump tuần hành ở trung tâm thủ đô London, Anh ngày 4/2. (Ảnh: AFP)

Hàng nghìn người biểu tình mang các khẩu hiệu phản đối sắc lệnh của ông Trump tuần hành ở trung tâm thủ đô London, Anh ngày 4/2. (Ảnh: AFP)


Những người biểu tình tập trung bên ngoài phố Downing ở London (Ảnh: Reuters)

Những người biểu tình tập trung bên ngoài phố Downing ở London (Ảnh: Reuters)


Đám đông biểu tình gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Đám đông biểu tình gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


Biểu tình cũng nổ ra ở thủ đô Berlin, Đức để phản đối sắc lệnh của ông Trump nhằm cấm công dân của một số quốc gia Trung Đông. (Ảnh: Reuters)

Biểu tình cũng nổ ra ở thủ đô Berlin, Đức để phản đối sắc lệnh của ông Trump nhằm cấm công dân của một số quốc gia Trung Đông. (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


Tổng thống Trump ngày 27/1 đã ký một sắc lệnh di trú mới, trong đó có việc tạm dừng toàn bộ chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng 4 tháng, đồng thời cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump ngày 27/1 đã ký một sắc lệnh di trú mới, trong đó có việc tạm dừng toàn bộ chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng 4 tháng, đồng thời cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. (Ảnh: Reuters)


Sắc lệnh của ông Trump đã gây ra làn sóng phản đối không chỉ tại Mỹ mà còn khắp thế giới. (Ảnh: AFP)

Sắc lệnh của ông Trump đã gây ra làn sóng phản đối không chỉ tại Mỹ mà còn khắp thế giới. (Ảnh: AFP)


Các nhà hoạt động biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 4/2 (Ảnh: Reuters)

Các nhà hoạt động biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 4/2 (Ảnh: Reuters)


Một cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh của ông Trump cũng nổ ra tại Manila, Philippines (Ảnh: Reuters)

Một cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh của ông Trump cũng nổ ra tại Manila, Philippines (Ảnh: Reuters)


Nhiều người cáo buộc rằng sắc lệnh của ông Trump cho thấy sự kỳ thị chủng tộc (Ảnh: Reuters)

Nhiều người cáo buộc rằng sắc lệnh của ông Trump cho thấy sự kỳ thị chủng tộc (Ảnh: Reuters)


Đám đông tuần hành để bày tỏ sự đoàn kết với người nhập cư tại thành phố New York, Mỹ ngày 4/2 (Ảnh: Getty)

Đám đông tuần hành để bày tỏ sự đoàn kết với người nhập cư tại thành phố New York, Mỹ ngày 4/2 (Ảnh: Getty)

An Bình

Tổng hợp