1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Biên giới liên Triều tắc nghẽn vì Bình Nhưỡng “cấm cửa”

(Dân trí) - Sau khi Bình Nhưỡng hôm nay tuyên bố không cho phép các công dân Hàn Quốc tới làm việc như thường lệ tại khu công nghiệp chung Kaesong, biên giới giữa 2 miền Triều Tiên đã bị tắc nghẽn do các phương tiện tập trung quá đông.

Khu công nghiệp Kaesong tại Triều Tiên nằm cách khu vực phi quân sự liên Triều chỉ 10 km.
Khu công nghiệp Kaesong tại Triều Tiên nằm cách khu vực phi quân sự liên Triều chỉ 10 km.
 
Kaesong có các đơn vị hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
Kaesong có các đơn vị hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
 
Kaesong có các đơn vị hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
Hiện khu công nghiệp Kaesong có khoảng 120 nhà máy với khoảng 50.000 lao động Triều Tiên và gần 500 nhân viên Hàn Quốc.
 
Kaesong có các đơn vị hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
Vào sáng nay, 3/4, Triều Tiên đã tuyên bố không cho phép các công dân Hàn Quốc vào khu công nghiệp làm việc như mọi ngày nhưng cho phép người Hàn Quốc hiện đang sống qua đêm tại Kaesong được phép trở về nhà.
 
Kaesong có các đơn vị hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
Các công dân Hàn Quốc đứng đợi bên ngoài văn phòng nhập cảnh liên Triều ở Paju sau khi không được phép vào khu công nghiệp Kaesong.
 
Kaesong có các đơn vị hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
Các quan chức từ Ban quản lý khu công nghiệp Kaesong đứng ngồi không yên bên trong văn phòng nhập cảnh liên Triều ở Paju.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Các nhân viên Hàn Quốc lên xe buýt để trở về Seoul sau khi không thể vào Kaesong làm việc.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Một chiếc xe buýt của Ban quản lý khu công nghiệp Kaesong bên ngoài văn phòng nhập cảnh liên Triều.
 
Hàn Quốc cảnh báo “phương án quân sự” nhằm bảo vệ công dân tại Kaesong
Các phương tiện của Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên bị tắc nghẽn tại Paju.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Các xe tải phải quay đầu trở lại Hàn Quốc sau khi bị Triều Tiên "cấm cửa" vào Kaesong.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Các binh sĩ Mỹ chụp ảnh các phương tiện bị tắc nghẽn tại Paju.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.


Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Hàng loạt phương tiện buộc phải trở về Hàn Quốc.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Các phóng viên tập trung tại văn phòng nhập cảnh liên Triều ở Paju sau khi không bị ngăn cản vào Kaesong.
 
Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Các phóng viên phỏng vấn một người Hàn Quốc trở về từ Kaesong.

Các nhân viên Hàn Quốc tại quầy thông tin của văn phòng nhập cảnh liên Triều.
Có khoảng 850 người Hàn Quốc đã sống qua đêm tại Kaesong khi Triều Tiên thông báo chặn chiều vào khu công nghiệp này. Cho tới nay, rất ít người quyết định trở về Hàn Quốc vì muốn đảm bảo sự hoạt động bình thường tại các công ty của họ ở Kaesong.

An Bình
Theo AFP