1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí mật giá sách của ông Tập Cận Bình

(Dân trí) - Giá sách của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các phẩm của tác giả Henry Kissinger, René Descartes và Justus von Liebig được hé lộ trong dịp ông phát biểu trên truyền hình dịp Năm mới đã thu hút sự chú ý.

Ông Tập Cận Bình phát biểu trên truyền hình quốc gia dịp Năm mới. (Ảnh: Telegraph)
Ông Tập Cận Bình phát biểu trên truyền hình quốc gia dịp Năm mới. (Ảnh: Telegraph)

Hãng tin Telegraph của Anh hôm nay 5/1 cho biết, khán giả Trung Quốc đã bị thu hút bởi các hình ảnh về giá sách của ông Tập Cận Bình khi ông phát biểu nhân dịp Năm mới trên truyền hình tuần trước.

Những cuốn sách trên giá sách của ông Tập được cho là thể hiện tư tưởng cũng như sở thích cá nhân của ông. Trong số các cuốn sách trên giá sách của nhà lãnh đạo Trung Quốc này là cuốn “Trật tự thế giới” của chính trị gia người Mỹ Henry Kissinger - người từng thăm Trung Quốc vào năm 1971 và chủ trương khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh.

Một số bình luận trên mạng xã hội sau đó đã đồn đoán cuốn sách có thể là quà tặng của ông Kissinger trong chuyến thăm Trung Quốc hồi năm ngoái. Hoặc cũng có thể là ông Tập muốn tìm hiểu cách mà Mỹ nhìn nhận mối đe dọa từ một siêu cường đang lên bởi cuốn sách này mô tả các rủi ro tiềm ẩn từ một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc với quốc gia phương Tây.

Chính trị gia người Mỹ Henry Kissinger. (Ảnh: Rex Features)
Chính trị gia người Mỹ Henry Kissinger. (Ảnh: Rex Features)

Ngoài ra, ông Tập còn sở hữu cuốn sách nghiên cứu về hình học của tác giả René Descartes - một triết gia người Pháp ở thế kỷ 17 và tác giả Justus von Liebig - một nhà hóa học người Đức ở thế kỷ 19 đã sáng lập ra ngành hóa học hữu cơ. Đây có thể là tác phẩm còn giữ lại từ thời đi học của ông Tập khi còn là sinh viên ngành kỹ thuật hóa học.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, các đầu mục sách trong giá sách của ông Tập Cận Bình còn có các tác phẩm của nhà văn Lào Lao She. Trang China Daily sau đó đã bình luận: “Từ văn học hiện đại đến lịch sử và chính trị quốc tế, Chủ tịch (Trung Quốc) Tập Cận Bình có thể sẽ tạo ảnh hưởng, đưa người đọc Trung Quốc sang một trang mới sau khi các đầu mục sách của ông xuất hiện trên mạng cuối tuần qua”. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về điều này.

Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 1/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã biên tập và cho xuất bản cuốn sách sưu tầm các phát ngôn của ông Tập Cận Bình về thắt chặt các quy định trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuốn sách dẫn 200 phát ngôn của ông Tập được trích ra từ 40 bài diễn văn và bài báo từ ngày 16/11/2012 đến ngày 29/10/2015.

Cuốn sách trên được công bố ngay trước khi diễn ra hội nghị của CCDI từ ngày 12/1-14/1. Giới quan sát cho rằng vấn đề thắt chặt kỷ luật chính trị của các quan chức trong đảng sẽ là một chủ đề quan trọng của cuộc họp lần này.

Minh Phương

Theo Telepgraph