1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bị bắt vì "nuốt" kim cương hồng quý hiếm trị giá 180.000 USD

(Dân trí) - Một công dân Anh đã bị bắt giữ tại Úc vì bị tình nghi ăn cắp và nuốt một viên kim cương hồng quý hiếm trị giá 180.000 USD.

Osborne được cho là đã đánh cắp viên kim cương từ cửa hàng trang sức.

Osborne được cho là đã đánh cắp viên kim cương từ cửa hàng trang sức.

Matthew Osborne, 29 tuổi, đã bị bắt khi đang chuẩn bị lên một chuyến bay quốc tế tại Melbourne.

Osborne được cho là đã tới một cửa hàng trang sức tại thành phố Cairns ở bang Queensland vào sáng 15/2 và trò chuyện về kim cương với một nhân viên bán hàng trước khi giấu một viên kim cương và bỏ trốn trên chiếc xe đạp địa hình. Viên kim cương hồng được tin là nặng 0,31 carat.

Cảnh sát cho biết kết quả chụp X-quang không tìm thấy viên kim cương trong cơ thể Osborne.

Khi được hỏi liệu cảnh sát có theo dõi chặt chẽ các động thái của Osborne hay không, thanh tra cảnh sát Kevin Goan nói: "Chắc chắn rồi. Chúng tôi đoán anh ta sẽ ở lại với chúng tôi một thời gian".

Osborne, người bị tình nghi thực hiện vụ việc một mình, đã tới Úc được 5 năm bằng visa lao động.

Sau khi chạy trốn khỏi cửa hàng trang sức, Osborne đã bay tới Melbourne nhưng bị bắt trong khi đang lên một chuyến bay đi New Zealand hôm 20/2. Osborne dự kiến sẽ bị áp giải về Queensland.

"Anh ta rời Cairns rất nhanh chóng và liên tục thay đổi địa điểm", thanh tra cảnh sát Goan nói.

Cảnh sát nghi ngờ viên kim cương có thể vẫn ở trong cơ thể Osborne hoặc đã bị gửi ra nước ngoài.

Osborne sẽ xuất hiện tại tòa ở Cairns vào hôm nay 22/2 với cáo cuộc ăn cắp tài sản.

Viên kim cương hồng bị đánh cắp xuất xứ từ mỏ Argyle thuộc tập đoàn Rio Tinto, ở miền tây nước Úc, và trị giá khoảng 180.000 USD.

Theo trang web của Rio Tinto, kim cương hồng từ mỏ Argyle có giá cao gấp 20 lần giá trung bình của một viên kim cương trắng kích cỡ tương đương.

An Bình
Theo AFP