1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đằng sau việc ông Kim Jong-un không dùng bút có chữ ký Trump

(Dân trí) - Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6, thay vì dùng bút có chữ ký Trump đặt sẵn trên bàn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng bút của em gái để ký vào Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo.


Ông Kim Jong-un dùng bút của em gái để ký thỏa thuận thay vì dùng bút có sẵn trên bàn. (Ảnh: AFP)

Ông Kim Jong-un dùng bút của em gái để ký thỏa thuận thay vì dùng bút có sẵn trên bàn. (Ảnh: AFP)

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều hôm 12/6 tại Singapore đó là khi Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt bút ký vào Tuyên bố chung. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này cho thấy, một trong các trợ lý an ninh của ông Kim Jong-un đeo găng tay màu trắng cầm chiếc bút có chữ ký Trump đặt sẵn trên bàn để lau chùi và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ông Kim Jong-un có thể sử dụng chiếc bút để ký vào thỏa thuận lịch sử.

Tuy nhiên, khi ông Kim chuẩn bị ký, em gái Kim Yo-jong bất ngờ tiến đến và đưa cho anh trai chiếc bút của mình. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dùng chiếc bút riêng của e gái để ký thỏa thuận, thay vì dùng chiếc bút có chữ ký Trump đặt sẵn trên bàn.

Giới quan sát cho rằng, động thái này là bởi dường như phía Triều Tiên lo ngại có thể lo ngại rằng nếu sử dụng chiếc bút có sẵn sẽ vô tình để lộ các thông tin dấu vân tay hay ADN hay những căn cứ để giới chức Mỹ có thể đánh giá tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un.

Sự cẩn trọng này càng được chú ý hơn khi ông Kim Jong-un lần đầu công du nước ngoài mà không phải là Hàn Quốc hay Trung Quốc. Trong chuyến đi tới Hàn Quốc để tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4, trước khi ông Kim Jong-un ngồi xuống ghế ký vào sổ khách lưu niệm, các nhân viên an ninh của Triều Tiên cũng tiến hành các bước đảm bảo an ninh tương tự như khử độc ghế ngồi.

Trong chuyến đi tới Singapore kéo dài 3 ngày, ông Kim Jong-un được đảm bảo an ninh chưa từng có. Thay vì sử dụng chuyên cơ riêng, ông Kim Jong-un đã dùng máy bay do phía Trung Quốc hỗ trợ để tới Singapore trong chuyến công du xa nhất từ trước đến nay. Triều Tiên đã điều động 2 máy bay khác, ngoài nhiệm vụ chở phái đoàn Triều Tiên và các vật dụng cần thiết, còn có vai trò "đánh lạc hướng" nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho máy bay chở ông Kim Jong-un.

Minh Phương

Theo The Sun