1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh của Triều Tiên

(Dân trí) - Trước vụ phóng, Triều Tiên đã cho báo chí nước ngoài tiếp cận với Trung tâm điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh ở ngoại ô Bình Nhưỡng, cũng như bãi phóng để chứng tỏ sự minh bạch trong vụ phóng.

Các phóng viên đã được tiếp cận với phòng điều khiển thuộc Trung tâm không gian nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng nửa giờ xe chạy. Đây là nơi chỉ huy vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.
 
Bên trong phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh của Triều Tiên

Phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh tại Trung tâm không gian ở ngoại ô Bình Nhưỡng, ngày 11/4.
Bên trong phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh của Triều Tiên
Các kỹ thuật viên tại phòng điều khiển theo dõi hình ảnh trực tiếp của tên lửa Unah-3 từ bệ phóng.

Bên trong phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh của Triều Tiên


Bên trong phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh của Triều Tiên

Paek Chang-Ho, giám đốc trung tâm điều khiển vệ tinh, nói chuyện với các phóng viên tại phòng điều khiển vệ tinh ở Trung tâm vũ trụ ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Vào thời điểm đó, ông cho biết Triều Tiên đang bơm nhiên liệu cho tên lửa.

Bên trong phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh của Triều Tiên

Các kỹ thuật viên tại phòng điều khiển ở Trung tâm không gian Tongchang-ri.

Bên trong phòng điều khiển sứ mệnh phóng vệ tinh của Triều Tiên

Tên lửa Unha-3 trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tongchang-ri ngày 11/4 vừa qua.