1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bê bối tình dục mới lại làm rúng động quân đội Mỹ

(Dân trí) - Gần 50 nữ học viên sĩ quan đã trở thành nạn nhân của các huấn luyện viên tại một căn cứ không quân ở bang Texas, trong đó 13 phụ nữ bị tấn công tình dục. Ít nhất 23 huấn luyện viên sĩ quan quân đội dính líu tới vụ bê bối này.

 

       


       Các nữ học viên tại trung tâm đào tạo không quân ở Lackland trong lễ tốt nghiệp.

 

Theo báo cáo của quân đội Mỹ công bố ngày 14/11, vụ việc được đưa ra ánh sáng hồi tháng 6/2011 tại Căn cứ Không quân Lackland, gần San Antonio. Trong số 48 nạn nhân được xác định, 35 người đã có "quan hệ bất chính" với một huấn luyện viên. Những người khác là mục tiêu của hành vi tấn công tình dục.

 

Hầu hết số huấn luyện viên nói trên thuộc Đội huấn luyện số 331 của Căn cứ Lackland. Sau khi vụ việc được phanh phui, chỉ huy của đội huấn luyện này đã bị bãi nhiệm. Trong số 23 huấn luyện viên bị tố có hành vi sai trái, 5 người đã bị kết án tại tòa án quân sự, số còn lại đang chờ bị đưa ra xét xử hoặc đang trong quá trình điều tra.

 

Trung sỹ Luis Walker bị kết án 20 năm tù giam sau khi bị kết án với 28 điểm buộc tội khác nhau, trong đó có một số hành động hiếp dâm, tại một phiên xét xử hồi tháng 7. 10 học viên nữ đã bị lạm dụng dưới bàn tay của anh ta.

 

"Những hành vi sai trái kiểu này là không thể chấp nhận được ở bất cứ đâu trong Lực lượng không quân Mỹ, đặc biệt càng không thể có trong môi trường huấn luyện", Chỉ huy trưởng bộ phận huấn luyện và đạo tạo không lực Mỹ, Tướng Edward Rice nói. Sau vụ việc này, Không lực Mỹ đã cấm nghiêm ngặt các mối quan hệ cá nhân giữa huấn luyện viên với học viên.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau để giải quyết tình trạng lạm dụng tình dục trong quân đội Mỹ, song các nhà hoạt động và cựu sỹ quan cho biết vẫn có hàng nghìn trường hợp không được báo cáo do lo ngại ảnh hưởng đến công việc.

 

Quốc Minh

Theo AFP