1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bê bối chi tiêu của các chính trị gia Nhật

(Dân trí) - Chính trường Nhật Bản lại “nổi sóng” sau khi xuất hiện các thông tin nói rằng vài chính trị gia thuộc đảng Dân chủ (DPJ) mới thắng cử từng chi những khoản tiền lớn vào các quán rượu và quán bar của người chuyển giới.

 
Bê bối chi tiêu của các chính trị gia Nhật - 1
Tân Bộ trưởng giáo dục Nhật Bản Tetsuo Kawabata.

Theo bản báo cáo chi phí công hàng năm vừa được công bố, văn phòng của 5 thành viên cấp cao của DPJ đã chi hơn 5 triệu yen (56.000 USD) tiền thuế vào các quán rượu.

Ông Tetsuo Kawabata, tân Bộ trưởng giáo dục Nhật Bản, được cho là đã chi 12.600 USD trong 14 lần tới 6 quán bar từ năm 2003 đến 2007, trong đó có một câu lạc bộ ở quận Akasaka thuộc trung tâm Tokyo. Trong bản báo cáo, các khoản chi tiêu này được liệt kê là “chi phí hoạt động chính trị”.
 
Tổ chức quản lý quỹ của ông Satsuki Eda, người mới được bầu làm Chủ tịch Thượng viện, đã chi hơn 26.000 USD tại 11 quán bar, trong đó có một hộp đêm. Báo cáo tài chính cũng chỉ ra rằng ông Eda đã nhận nhận 223.000 USD chi phí cho cuộc bầu cử năm 2007.

Một cuộc điều tra do nhật báo Mainichi tiến hành cho thấy nghị sĩ Takeaki Matsumoto của đảng Dân chủ và Yorihisa Matsuno, hiện Phó thư ký nội các, cũng công bố các chi phí tương tự tại các quán bar.

Văn phòng của các chính trị gia nói rằng các quán rượu - nơi các cô gái trẻ châm thuốc, rót rượu, hát karaoke và hầu chuyện các quý ông - là nơi các chính trị gia tổ chức những cuộc gặp gỡ không chính thức với nhóm trợ lý và những người ủng hộ.

“Chi phí được liệt kê trong báo cáo tài chính không phải là các khoản tiêu xài tại những nơi mờ ám và quán bar là nơi tổ chức các cuộc hội họp. Tôi nghĩ điều đó không có gì là không thích hợp”, luật sư của ông Matsuno nói.

DPJ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 30/8 một phần là nhờ những cam kết như xóa bỏ tham nhũng và chấm dứt việc sử dụng lãng phí tiền thuế.

An Bình
Theo Telegraph