1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử sơ bộ đảng Cộng hoà: Mitt Romney giành thắng lợi kép

(Dân trí) - Ứng viên đảng Cộng hoà Mitt Romney đã giành liền lúc 2 chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Michigan và Arizona hôm qua, sau cuộc vận động tranh cử quyết liệt.

 
Bầu cử sơ bộ đảng Cộng hoà: Mitt Romney giành thắng lợi kép  - 1
Vợ chồng ứng viên Mitt Romney.

Tại Arizona, ông Romney đã giành 47% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ gần nhất Rick Santorum được 27% số phiếu.

Còn tại Michigan, cựu Thống đốc Massachusetts giành chiến thắng với 41% số phiếu. Ông Santorum về nhì với 38% phiếu bầu.

Michigan được xem là bang quan trọng với ông Romney, người sinh ra tại bang này, nhưng ông đã phải nỗ lực để giành sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ.

Hai ứng viên còn lại của cuộc bầu cử sơ bộ là cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và nghị sĩ Texas Ron Paul không tích cực vận động tại Arizona và Michigan mà thay vào đó là tập trung cho các cuộc bầu cử sơ bộ vào tuần tới.

2 cuộc đua hôm qua diễn ra trước ngày “Siêu thứ Ba” vào 6/3, khi đảng Cộng hoà tại 10 bang tiến hành bầu cử sơ bộ.

Ông Romney đang được xem là ứng viên nhiều khả năng sẽ giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà để đối đầu với đương kim Tổng thống Barack Obama, đại điện cho đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Cựu thống đốc Massachusetts hiện có 152 ghế đại cử tri, trong khi ông Santorum được 72 ghế. Một ứng viên cần 1.144 phiếu đại cử tri để giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà.

An Bình
Theo BBC