1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Quốc hội khóa 7 - Ngày hội lớn của Lào

Ngày 30/4, hơn 3,2 triệu cử tri trong cả nước phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất đã đi bỏ phiếu để lựa chọn 132 đại biểu Quốc hội khóa 7 trong số 190 ứng cử viên.

Bầu cử Quốc hội khóa 7 - Ngày hội lớn của Lào - 1
Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Choummaly Sayasone (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Vientiane, ngày 30/4. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tại thủ đô Vientiane, từ sáng sớm, từ các đại lộ Lansangne, Souphanouvong, Kaysone Phomvihan đến những con phố nhỏ của thủ đô đã rộn rã tiếng cười, tiếng nói của người dân đổ về các hòm phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Tại đơn vị bầu cử bản Chengsavang thuộc quận Sikhottabong, cách trung tâm thủ đô 20km, không khí thật rộn ràng. Người dân đủ mọi tầng lớp từ 18 tuổi trở lên tập trung từ sớm để đọc lại thông tin lần cuối danh sách niêm yết các cử tri. Các bàn hướng dẫn làm thủ tục, hòm phiếu được chuẩn bị rất kỹ càng. Trên tay mỗi cử tri đều cầm lá phiếu sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Trong không khí phấn khởi, niềm vui của cử tri bản Chengsavang như được nhân đôi khi được cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và phu nhân đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử này.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, Chủ tịch Chummaly Sayasone xúc động nói: “Tôi theo dõi trên truyền hình từ sáng sớm và thấy rằng trong cuộc bầu cử lần này, nhân dân rất phấn khởi, hồ hởi. Sự kiện này được coi như ngày hội lớn của mọi người. Được đi bỏ phiếu chọn đại biểu quốc hội là thực thi quyền công dân. Nhân dân từ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bỏ phiếu. Điều này thể hiện chế độ dân chủ nhân dân của Lào. Nhân dân hiểu rõ quyền lợi của mình, rằng muốn phát triển đất nước cần có những đại biểu có chất lượng, hiểu dân, hiểu sự khó khăn, vất vả, nhu cầu của nhân dân, đại diện cho tiếng nói của người dân.”

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào, không khí tưng bừng và thiêng liêng của ngày bầu cử cũng đã lan tỏa tới cử tri ở khắp 17 khu vực bầu cử, từ tỉnh Atopu ở Nam Lào cho đến Phongsali, Xiengkhuang, Luangprabang ở Bắc Lào... ở đâu nhân dân cũng được sống trong ngày hội.

Kể cả những người Lào làm việc tại Bangkok, Thái Lan, Hà Nội (Việt Nam) và Phnom Penh (Campuchia) cũng được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ủy ban Bầu cử quốc gia còn sử dụng máy bay để chuyển các hòm phiếu tới các vùng xa xôi hẻo lánh, đảm bảo cho cuộc bầu cử.

Đài truyền hình Lào cũng đưa tin trực tiếp từ nhiều địa điểm bỏ phiếu, để người dân cùng chung vui ngày hội lớn của đất nước. Ngày bầu cử Quốc hội khóa 7 của Lào thực sự là một ngày hội của toàn dân, người dân tin tưởng vào những đại biểu mà mình đã lựa chọn để phục vụ đất nước./.

Theo TTXVN/Vietnam+