1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bắt kẻ tình nghi trong vụ tấn công axit chấn động Hồng Kông

(Dân trí) - Cảnh sát Hồng Kông vừa bắt giữ người đàn ông bị tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng axit vào tối ngày thứ bảy vừa qua, khiến 30 người bị thương.

 

 
Bắt kẻ tình nghi trong vụ tấn công axit chấn động Hồng Kông - 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công.

Theo người phát ngôn của cảnh sát, người đàn ông trên đã bị giam giữ sau khi cảnh sát thấy anh ta ở trên một mái nhà gần hiện trường vụ tấn công axit vào tối hôm qua, tại một chợ đêm trong khu vực Kowloon.

 

9 khách du lịch và một em bé 7 tuổi nằm trong số những người phải nhập viện trong vụ tấn công axit mới nhất tại Hồng Kông.

 

Kể từ tháng 12/2008, hơn 100 người đã bị thương trong các vụ tấn công axit tương tự. Các chai axit thường được ném từ các tòa nhà xuống khu vực dành cho người đi bộ.

 

Người phát ngôn cảnh sát cho hay, người đàn ông bị bắt trong vụ tấn công mới nhất được tìm thấy đang ẩn trên một mái nhà gần chợ đêm ở  Phố Chùa trên quận Yau Ma Tei và sở hữu những chiếc nắp chai vừa với những chai axit đã được ném xuống.

 

Hiện vẫn chưa rõ người đàn ông này có liên quan đến những vụ tấn công axit trước đó hay không.

 

Bắt kẻ tình nghi trong vụ tấn công axit chấn động Hồng Kông - 2
Hiện chưa rõ kẻ tình nghi có liên quan đến những vụ tấn công axit khác hay không (Ảnh Reuters).



Được biết người đàn ông bị bắt là người Trung Quốc, trong độ tuổi 30.

 

Người đứng đầu Hồng Kông, ông Donald Tsang, đã lên án vụ tấn công tối hôm qua, gọi đây là “vụ việc đau lòng và vô nhân đạo”.

 

Ông cũng cho biết giới chức Hồng Kông treo thưởng HK$300.000 (39.000USD) cho thông tin về vụ việc.

 

Hồi tháng 12 vừa qua, 6 người cũng bị thương khi một chai axit được ném xuống một con phố ở Vịnh Causeway, một trung tâm mua sắm đông nghịt người đang ăn mừng chiến thắng của đội bóng đá Hồng Kông trước Nhật Bản trong trận chung kết giải bóng đá Đông Á.

 

3 vụ tấn công khác đã xảy ra ở Mong Kok khu mua sắm đông người, gần hiện trường vụ tấn công mới nhất.

 

Phan Anh
Theo BBC