1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất chấp phản đối, Nhật vẫn thúc đẩy dự luật cho phép quân đội chiến đấu ở nước ngoài

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang tích cực đẩy mạnh dự luật đầu tiên từ Thế chiến thứ 2, cho phép quân đội chính phủ chiến đấu ở nước ngoài, bất chấp phản đối mạnh mẽ từ công chúng và các đảng phái chính trị khác.

Ông Abe nhấn mạnh rằng hoạt động này vô cùng quan trọng để đáp ứng những thách thức mới đang đặt ra với nước Nhật, đặc biệt khi Trung Quốc bắt đầu tăng cường các hoạt động trái phép trong khu vực. Sự thay đổi của một quốc gia hòa bình luôn giữ vững lập trường trong suốt 70 năm qua, đã nhận được được sự hoan nghênh chào đón từ quốc gia đồng minh lớn nhất của Nhật Bản là Mỹ.

Tuy nhiên, những người phản đối dự luật lại nói rằng điều này sẽ vi phạm hiến pháp hòa bình của đất nước và có thể khiến Tokyo vướng vào các cuộc xung đột do Washington dẫn đầu trên thế giới.

Sự ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm mạnh trong thời gian qua
Sự ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm mạnh trong thời gian qua

Mới đây, hãng tin Kyodo đã công bố kết quả của một cuộc điều tra qua điện thoại cho thấy lên tới 58,7% số người được hỏi phản đối mạnh mẽ dự luật, trong khi chỉ có 27,8% tỏ ý ủng hộ.

Sáng 15-7, Ủy ban Hạ viện của Nhật Bản đã tiến hành bỏ phiếu sớm về dự luật này. Có mặt tại Hạ viện, hàng chục chính trị gia của Đảng đối lập với Đảng Dân chủ Tự do của ông Abe đã vây kín Thủ tướng, cầm biểu ngữ phản đối việc diễn giải Hiến pháp, nới lỏng hạn chế quân sự.

Bên ngoài, hàng nghìn người biểu tình cũng tập trung trước cửa Hạ viện, phản đối động thái của Liên minh cầm quyền. Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều thành phố khác của Nhật Bản, chỉ tính riêng ở Tokyo, hơn 200.000 người đã xuống đường tuần hành.

Biểu tình phản đối dự luật ở Tokyo sáng 14-7
Biểu tình phản đối dự luật ở Tokyo sáng 14-7

Bất chấp sức ép lớn từ phía công chúng và đảng đối lập, ông Abe vẫn tuyên bố: “Có vẻ như người dân Nhật Bản vẫn chưa thực sự hiểu về dự luật này, tôi sẽ cố gắng để họ hiểu sâu sắc hơn”. 

Một lần nữa, Thủ tướng Nhật đã giải thích mục đích của dự luật bằng việc mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nó. Điều đó bao gồm việc diễn giải lại Hiến pháp cho phép Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể hoặc tiến tới hỗ trợ Mỹ và các nước hữu hảo khác trước cuộc tấn công vũ trang, ngay cả khi Nhật Bản không chịu bất kỳ cuộc tấn công nào.

Sau khi bỏ phiếu nhiều vòng tại Hạ viện, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét trước khi trở thành luật chính thức tại Nhật Bản.

Trước tình hình đó, ông Minoru Morita, một nhà phân tích chính trị độc lập cho rằng, ông Abe có thể sẽ đạt được mục đích của mình, nhưng ngược lại ông sẽ phải từ chức, giống như ông nội Nobusuke Kishi của ông trước đó.

Ông Nobusuke Kishi, một Bộ trưởng trong Nội các chính phủ và giữ chức Thủ tướng Nhật Bản từ năm 1957 đến 1960. Ông đã từ chức cách đây 55 năm vào đúng ngày 15-7, sau sự giận dữ của công chúng có liên quan đến việc sửa đổi Hiệp ước an ninh Mỹ Nhật. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khác nhận định Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ giữ vững được cương vị, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ trong nước.

 
Theo Hà Triệu/IbTimes
An ninh Thủ đô