1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất chấp căng thẳng, Mỹ vẫn muốn đàm phán trực tiếp với Triều Tiên

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J Sullivan ngày 17/10 cho biết sau tất cả, Washington vẫn muốn đàm phán trực tiếp với Triều Tiên để giải quyết căng thẳng trong quan hệ song phương.

Quân đội Triều Tiên diễu binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên diễu binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

“Sau tất cả, chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên”, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J Sullivan nói sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản tại Tokyo ngày 17/10.

“Trọng tâm của chúng tôi là hướng đến các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề do Triều Tiên gây ra. Tuy nhiên, chúng tôi cùng với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu giải pháp ngoại giao thất bại”, Thứ trưởng Sullivan nói thêm.

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao của Thứ trưởng Sullivan và các quan chức khác của Mỹ nhằm gây sức ép với Triều Tiên để buộc nước này phải từ bỏ chương trình vũ khí.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Nauert cho biết các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đang hạn chế nguồn tiền đổ về Triều Tiên và các lệnh này dường như đã có hiệu quả. Mặc dù vậy, Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn “chưa cho thấy rằng họ đang tiến gần tới mong muốn đàm phán”.

“Chúng tôi hy vọng rằng cách tiếp cận ngoại giao rốt cuộc sẽ hiệu quả”, người phát ngôn Nauert nói, đồng thời đề cập tới Ngoại trưởng Rex Tillerson và gọi ông là “người lạc quan nhất trong chính quyền Mỹ”.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 15/10, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Tổng thống Trump không muốn đi đến chiến tranh với Triều Tiên. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ muốn giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng “con đường ngoại giao”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hồi đầu tháng nói rằng Ngoại trưởng Mỹ đang “lãng phí thời gian” vào việc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Điều này cho thấy sự thiếu thống nhất trong chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề Triều Tiên và có thể dẫn tới những tính toán sai lầm giữa lúc căng thẳng như hiện nay.

Thành Đạt

Tổng hợp