1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bastion diệt mục tiêu tại Crimea sau tuyên bố phong tỏa Bosphorus

Theo RIA Novosti, loạt vũ khí tối tân Bastion, pháo Bereg vừa bất ngờ được Nga huy động vào cuộc tập trận tại căn cứ hải quân Novorossiysk (Nga).

Nguồn tin dẫn lời ông Vyacheslav Trukhachev, phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen Nga cho biết: "Cùng tham gia hoạt động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trên còn có hơn 10 tàu và 100 thiết bị các loại".

Trong cuộc diễn tập này, kíp vận hành hệ thống Bastion đã thực hiện phóng tên lửa giả định vào các mục tiêu trên mặt nước.

"Ngoài ra, việc huy động các tổ đội pháo tự hành Bereg nhằm thực hành nhiệm vụ động chống đổ bộ trên bờ Biển Đen", ông Trukhachev nói.

Vị đại diện này còn cho biết thêm rằng, các tàu chiến đã hoàn thành tốt bắn pháo và tên lửa vào mục tiêu trên biển và trên không, các tàu quét thủy lôi huấn luyện rà phá bom mìn, tàu chống hạm cỡ nhỏ thao tác tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm đối phương.

Nga diễn tập với hệ thống Bastion tại Crimea.
Nga diễn tập với hệ thống Bastion tại Crimea.

Trước khi thực hiện cuộc diễn tập bất ngờ này, Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện triển khai hệ thống tên lửa bờ Bastion mới nhất đến bán đảo Crimea hồi cuối năm 2016. Đợt triển khai Bastion gồm khoảng 10 xe, trong đó có 4 bệ phóng.

"Bastion sẽ được bố trí tại hai khu vực trên bán đảo. Các tổ hợp Bastion giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ biển tại Crimea", cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Quyết định triển khai này theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, chỉ với hệ thống Bastion, Moskva có thể giữ vững Crimea và kiểm soát toàn bộ eo biển Bosphorus.

Tuyên bố của Tướng Gerasimov được đăng tải trên trang Sputnik. Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga có đủ khả năng tiêu diệt bất cứ kẻ thù tiềm năng tiến vào Crimea, nhờ hệ thống trinh sát và vũ khí hiện đại.

"Hạm đội biển Đen có mọi thứ cần thiết để làm vậy: vũ khí và phương tiện tình báo phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách 500km. Chỉ riêng tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion đã mở rộng phạm vi kiểm soát lên 350km tới và bao quát cả eo biển Bosphorus", tướng Gerasimov tuyên bố.

Tuyên bố của Tướng Gerasimov được đưa ra sau khi Nga kết thúc cuộc tập trận quy mô cực lớn mang tên Caucasus 2016 diễn ra hồi cuối năm 2016. Cuộc tập trận có sự tham gia của 12.500 binh sĩ. Mục tiêu của cuộc tập trận quy mô lớn này là nhằm "quy hoạch, chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu".

Caucasus 2016 diễn ra sau khi Nga tuyên bố phá vỡ âm mưu phá hoại trên bán đảo Crimea do lực lượng tình báo Ukraine tiến hành đã khiến nhiều nhà phân tích quốc phòng tin rằng nó thực tế là một cuộc biểu dương lực lượng nhằm răn đe Kiev và các đồng minh phương Tây, khẳng định quyền kiểm soát bán đảo của Moscow.

Đặc biệt, ngay trước đó, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã lần đầu tiên công khai vũ khí Moskva đã triển khai tại bán đảo này kể từ khi sáp nhập vào lãnh thổ liên bang.

"Quân khu Nam đã được cung cấp hơn 4.000 mẫu vũ khí mới và trang thiết bị quân sự nâng cấp. Tại đây đã triển khai các hệ thống tên lửa cảnh báo bờ biển Bastion và Bal, các tàu ngầm Novorossiysk và Rostov-na-Donu. Những vũ khí này dễ dàng khiến những cái đầu nóng của kẻ thù bớt hung hăng hơn", ông Sergei Shoigu tuyên bố.

Clip hệ thống Bastion xuất hiện tại Crimea:

Theo Tuấn Hưng

Đất Việt