1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ vì khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Một tờ báo Trung Quốc hôm qua đã đổ lỗi cho Mỹ về cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, trong khi một tờ báo khác nhấn mạnh tới khả năng hành động giới hạn của Bắc Kinh, sau khi căng thẳng gia tăng do Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3.

Người dân Hàn Quốc xem tin tức về vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.
Người dân Hàn Quốc xem tin tức về vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.

Lời chỉ trích diễn ra sau khi Bộ ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, nhưng không đề cập tới các biện pháp trừng phạt. Đây là phản ứng nhẹ nhàng của Bắc Kinh so với sự lên án và đe doạ bổ sung các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Bình Nhưỡng từ phía Mỹ và các quốc gia khác.

Trung Quốc đã ủng hộ Bình Nhưỡng kể từ chiến tranh Triều Tiên 1950-53, vì lo sợ về sự mất ổn định có thể khiến người tị nạn tràn sang lãnh thổ nước này, về sự leo thang quân sự của Mỹ trong khu vực, hoặc thậm chí là một Hàn Quốc thống nhất với sự hiện diện quân sự Mỹ ở ngay sát nách.

Trong khi Washington hối thúc Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng thương mại và viện trợ để kiềm chế Triều Tiên, một số người tại Trung Quốc lại khẳng định rằng trên thực tế Mỹ có ảnh hưởng lớn hơn khi nước này có thể trao cho Triều Tiên phần thưởng lớn nhất là một sự đảm bảo an ninh.

China Daily, nhật báo tiếng Anh chính thức của Trung Quốc, ngày 18/2 đã đăng tải trên trang nhất một bài viết có tựa đề “Mỹ phải hành động để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, trong đó đổ lỗi cho Mỹ vì khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

“Mỹ nên nhận trách nhiệm lớn vì làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, tờ China Daily viết, dẫn lời một nhà nghiên cứu từ Học viện khoa học xã hội Trung Quốc.

“Mỹ đã không tôn trọng các lo ngại an ninh của Triều Tiên và đó là lý do vì sao vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chưa được giải quyết”, tờ báo dẫn lời một chuyên gia từ Đại học Thanh Hoa.

Trích lời chuyên gia trên, China Daily đã cáo buộc Washington sử dụng các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên làm cái cớ để xây dựng sự hiện diện quân sự trong khu vực.

“Washington có thể không muốn vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được giải quyết, vì đó là cái cớ để Mỹ triển khai các hệ thống chống tên lửa và tổ chức các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực, phù hợp với chính sách tái cân bằng quân sự ở Đông Á”, tờ báo viết.

Trung Quốc đối mặt với thế “tiến thoái lưỡng nan”

Trong khi đó, một bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lại nhấn mạnh tới thế “tiến thoái lưỡng nan” mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên, điều mà tờ báo này nói là có thể vừa vô ích, vừa khiến Bình Nhưỡng quay lưng lại với Bắc Kinh trong một sự chia sẽ có thể làm lợi cho Mỹ.

“Vì vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng làm tổn hại các lợi ích của Trung Quốc, Bắc Kinh cần đáp trả Bình Nhưỡng bằng một biện pháp trừng phạt”.

“Vấn đề cốt lõi là quy mô biện pháp trừng phạt này là gì”, tờ báo viết, nói thêm rằng “Bắc Kinh không phải là một đồng minh của Bình Nhưỡng”.

“Nếu quay ngoắt thái độ với Bình Nhưỡng, Trung Quốc sẽ trở thành kẻ thù hàng đầu của Triều Tiên và điều này sẽ có lợi cho Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bắc Kinh cần tránh tình huống này”, tờ báo viết.

An Bình
Theo AFP, UPI