1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật: Tokyo muốn chia sẻ thông tin quân sự với Việt Nam

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản mới đây tuyên bố Tokyo kỳ vọng sẽ ký các hiệp định chia sẻ và bảo vệ thông tin quốc phòng về khí tài và các hoạt động quân sự với 2 quốc gia ASEAN là Việt Nam và Philippines trong năm 2016, tờ Nikkei Asian Review đưa tin ngày 15/1.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani (Ảnh: Bloomberg)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani (Ảnh: Bloomberg)

Đây sẽ là các hiệp định đầu tiên mà Tokyo ký với 2 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) trong lĩnh vực này.

Theo đó, Nhật Bản sẽ chia sẻ thông tin với Việt Nam và Philippines về các khí tài và các hoạt động quân sự của các nước khác. Nếu như được ký kết, Nhật Bản sẽ sẵn sàng chia sẻ thông tin về các hoạt động của quân đội Trung Quốc trên Biển Đông.

Động thái trên của Tokyo là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng với các thành viên ASEAN nhằm đối phó với một Trung Quốc đang hung hăng trên cả Hoa Đông và Biển Đông trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani có kế hoạch sẽ thăm Việt Nam và Philippines trong đầu năm nay để khởi động đàm phán cho các hiệp định nêu trên.

Theo yêu cầu, các bên tham gia ký kết sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt về kiểm soát thông tin được chia sẻ.

Hiện Nhật Bản đã ký kết hiệp định chia sẻ thông tin quân sự với Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Ấn Độ và khối NATO.

Vũ Duy

Theo Nikkei Asian Review