1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật Bản: Ông Kim Jong-un muốn nối lại đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tuần trước rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng trở lại vòng đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân, báo Nikkei của Nhật Bản cho biết hôm nay 5/4.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Nikkei dẫn nguồn thạo tin cho biết, theo tài liệu công bố sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc, ông Kim đã nói với ông Tập rằng ông nhất trí nối lại đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân.

Nguồn tin cũng nói rằng, nhiều khả năng ông Kim có thể sẽ truyền đạt sự sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5.

Giới chức Trung Quốc hiện từ chối bình luận về những thông tin trên.

Vòng đàm phán 6 bên giữa Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc vốn đổ vỡ từ năm 2009.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng, việc Tổng thống Trump nhận lời mời hội đàm trực tiếp với ông Kim đã mang lại chiến thắng ngoại giao cho Triều Tiên khi mà nhiều năm trước đó Mỹ luôn tuyên bố rằng một cuộc hội đàm như vậy đòi hỏi Bình Nhưỡng phải giải trừ hạt nhân trước tiên.

Triều Tiên từng tuyên bố có thể cân nhắc từ bỏ hạt nhân nếu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc và rút lại cái gọi là ô hạt nhân ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Minh Phương

Tổng hợp