1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nga: Máy bay MH-17 bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không

(Dân trí) - Một tờ báo điều tra độc lập của Nga vừa công bố cáo báo của các kỹ sư quân sự nước này khẳng định máy bay MH-17 của Malaysia Airlines đã bị trúng tên lửa từ mặt đất, song không chỉ đích danh thủ phạm.

Báo Nga: Máy bay MH-17 bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không
Nguyên nhân khiến máy bay MH-17 gặp nạn đến nay vẫn là một bí mật ám ảnh người thân của các nạn nhân (Ảnh: Africanspotlight)

Thông tin được tờ Novaya Gazeta đăng tải trong số ra hôm qua 6/5.

Theo đó, các kỹ sư quân sự Nga đã hoàn tất báo cáo khẳng định máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ trong lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa đất đối không do Mátxcơva chế tạo.

“Khả năng năng lớn nhất là máy bay MH-17 đã bị phá hủy giữa không trung do va chạm với một tên lửa đất đối không 9M38M1”, báo cáo được tờ Novaya Gazeta công bố có đoạn viết.

“(9M38M1 là) loại tên lửa chính trong tổ hợp tên lửa phòng không BUK-M1 (do Nga chế tạo)”, báo cáo nêu rõ.

Có một điều đáng lưu ý là báo cáo không nêu đích danh, cũng như không chứng minh được rằng các lực lượng Kiev hay các tay súng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine là thủ phạm bắn hạ chiếc máy bay xấu số.

Tuy nhiên, với quan điểm của Nga lâu nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, kết luận của báo cáo đồng nghĩa với gán trách nhiệm này cho lực lượng quân đội Kiev.

Lâu nay, chính quyền Ukraine, Mỹ và châu Âu cáo buộc Nga tiếp viện vũ khí cho các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine để giúp họ đối phó với chính quyền Kiev thân phương Tây.

Chiếc máy bay MH-17 của Malaysia Airlines bị tai nạn ngày 17/7 năm ngoái khi đang bay trên vùng trời miền Đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Vũ Anh