1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Chiến dịch của ông Trump thường xuyên liên lạc với Nga

(Dân trí) - New York Times ngày 14/2 đưa tin các dữ liệu ghi âm điện thoại và các cuộc gọi bị nghe lén cho thấy các thành viên trong chiến dịch tranh cử và các cộng sự của Tổng thống Donald Trump thường xuyên liên lạc với giới chức tình báo cấp cao của Nga trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

New York Times ngày 14/2 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ đương nhiệm và về hưu cho biết, các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của Mỹ đã chặn các kênh thông tin liên lạc để nghe lén vào thời điểm mà họ phát hiện ra bằng chứng cho thấy Nga đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ bằng cách đột nhập hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Sau đó, các cơ quan tình báo Mỹ tìm hiểu xem liệu các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump có móc nối với phía Nga trong vụ đột nhập hệ thống mạng của Mỹ cũng như tìm cách tác động tới cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ hay không. Tuy nhiên theo New York Times, các quan chức Mỹ được phỏng vấn trong vài tuần trở lại đây tiết lộ hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự thông đồng giữa đội ngũ của Tổng thống Trump với phía Nga.

Mặc dù chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để làm sáng tỏ các nghi vấn nói trên nhưng các cuộc điện thoại bị nghe lén cũng đã góp phần cảnh báo các cơ quan tình báo và hành pháp tại Mỹ, một phần là vì các cuộc liên lạc này đều xuất hiện vào thời điểm tỷ phú Trump dành nhiều lời khen cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các quan chức giấu tên tiết lộ với New York Times rằng phạm vi các kênh thông tin liên lạc bị chặn để nghe lén không chỉ áp dụng đối với đội ngũ các quan chức trong chiến dịch tổng thống của cựu ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump mà còn cả những người là phụ tá thân cận của ông. Trong khi đó, về phía Nga, những cá nhân bị nghe lén gồm các thành viên của chính phủ Nga, bên cạnh những người công tác trong cơ quan tình báo của nước này.

Cũng theo các nguồn tin này, một trong những cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bị nghe lén là Paul Manafort, người từng giữ chức chủ tịch chiến dịch tranh cử của tỷ phú New York trong vài tháng và từng đảm nhiệm vai trò tư vấn chính trị cho Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông Manafort đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của các quan chức Mỹ về việc ông có liên hệ với phía Nga trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với New York Times.

Các nguồn tin từ chối tiết lộ nhiều thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề này, bao gồm nội dung được trao đổi trong các cuộc thảo luận giữa đội ngũ của ông Trump với phía Nga là gì, quan chức tình báo nào của Nga liên lạc với phía Mỹ và có bao nhiêu cố vấn của ông Trump đã trao đổi với phía Nga. Danh tính của tất cả các quan chức tiết lộ với New York Times đều được giữ kín do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra bí mật.

Các thông tin của New York Times được công bố sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump, tướng về hưu Michael Flynn, từ chức khi mới nhận nhiệm sở chưa đầy 1 tháng. Quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh ông Flynn, một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump, bị cáo buộc bí mật thảo luận với Đại sứ Nga về khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Moscow.

Thành Đạt

Tổng hợp