1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo động tại biên giới Ấn Độ

(Dân trí) - Hôm qua, chính phủ Ấn Độ đã mở rộng lệnh giới nghiêm ở biên giới với Pakistan khi đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tiếp tục lan rộng ngay sau lễ Eid al-Fitr.

Cảnh sát Ấn Độ phải dùng hơi cay giải tán người biểu tình ở thành phố Srinagar.
 Cảnh sát Ấn Độ phải dùng hơi cay giải tán người biểu tình ở thành phố Srinagar.

Những nơi mới được áp đặt thêm lệnh giới nghiêm gồm ba quận Udhampur, Samba và Kathua, thuộc khu vực Jammu ở bang Jammu - Kashmir.

Ngoài ra, quân đội cũng đã điều lực lượng tuần tra tới các địa điểm này trong bối cảnh căng thẳng nổi lên sau các vụ bạo lực cộng đồng tại Kishtwar và thành phố Srinagar ngày 10/8 làm 2 người chết và khoảng 30 người bị thương.

“Chúng tôi đã phải đối phó với các cuộc biểu tình căng thẳng ngay sau khi kết thúc lễ Eid al-Fitr. Hàng chục người từ cả hai bên đã bị thương”, một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Đụng độ tại nhiều địa điểm đã buộc cảnh sát và lực lượng bán vũ trang Ấn Độ phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán.

Trước khi diễn ra lễ Eid al-Fitr, cơ quan chức năng ở Jammu – Kashmir đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với một số thủ lĩnh li khai ở địa phương và đây là nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc biểu tình này.  

Ngoài 3 quận trên, chính quyền cũng đã đặt 2 quận Kishtwar và Rajouri trong tình trạng báo động cao. Giới chức Jammu – Kashmir cho biết hiện tình hình tại hai quận này vẫn căng thẳng nhưng đã được kiểm soát.

Một ủy ban điều tra độc lập cũng đang được xem xét thành lập để điều tra nguyên nhân bạo lực và ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Trong khi đó quân đội tăng cường tuần tra còn chính quyền ban bố lệnh hạn chế tụ tập đông người.

Mai Hương
Theo Kyodo