1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan:

Bangkok rung chuyển vì bom, 5 người chết, hơn 100 người bị thương

(Dân trí) - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác, gồm cả người nước ngoài, bị thương khi một loạt vụ nổ vừa làm rung chuyển quận tài chính Silom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan - các quan chức và báo chí Thái Lan đưa tin.

 

Bangkok rung chuyển vì bom, 5 người chết, hơn 100 người bị thương - 1
 Quân đội cảnh báo "thời gian đã hết", "áo đỏ" cầu cứu Liên Hợp Quốc
 
Thủ tướng Abhisit đã triệu tập phiên họp khẩn cấp các quan chức an ninh ngay sau khi xảy ra loạt vụ nổ.
 
Theo tin báo chí trong nước, trụ sở Ngân hàng Bangkok, ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan, đã bị tấn công bằng bom khiến hàng chục người bị thương.

Vụ nổ vừa xảy ra khoảng lúc 9 giờ tối hôm nay, tiếp sau 3 vụ nổ nhằm vào tầng 3 của nhà ga xe điện trên cao Sala Daeng, khu vực đường đi bộ trên cao và khách sạn Dusit Thani khiến rất nhiều người bị thương trong chưa đầy một giờ.

Hãng tin Nation cho biết 5 người đã chết và có người nước ngoài trong số ít nhất 100 người bị thương.

Ông Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn Trung tâm Giải quyết Tình trạng Khẩn cấp (CRES) xác nhận các vụ nổ là do những vụ tấn công bằng lựu đạn M-79 gây ra. Con số thương vong còn tăng khi những người bị thương đang được đưa vào viện.

Vẫn theo Nation, những vụ nổ chỉ cách nơi phe “áo đỏ” (chống chính phủ) và phe “đa sắc màu” (đòi “áo đỏ” chấm dứt biểu tình) đang xung đột với nhau ở ngã tư Sala Daeng 500m. Những vụ nổ giải tán hai phe đã đối đầu nhau tại khu trung tâm thương mại từ lúc 5 giờ chiều.

Phe “áo đỏ” hôm nay đã kêu gọi Liên Hợp Quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Bangkok, nói rằng họ lo ngại sẽ lặp lại thảm kịch đẫm máu hôm 10/4. Ngay trước đó, trong một lời cảnh báo thẳng với những người biểu tình chống chính phủ ở trung tâm Bangkok, quân đội Thái Lan nói rằng đã đến lúc người biểu tình đang chiếm cứ một khu phố quan trọng phải rời đi trước khi lực lượng quân sự có hành động. Căng thẳng tăng cao ở Bangkok đã dẫn đến những vụ đụng độ ngắn giữa người biểu tình chống chính phủ và cư dân địa phương.

Hiện có tới 10.000 binh sĩ đã được bố trí ở trung tâm Bangkok trước khả năng lại xảy ra một vụ trấn áp mới nhắm vào hàng ngàn người “áo đỏ” biểu tình chống chính phủ.

Trong khi đó, cùng ngày hôm nay, Tòa án Dân sự Thái Lan đã ra phán quyết tạm thời cấm Thủ tướng Abhisit Vejjajiva dùng bạo lực giải tán những người biểu tình.

Nguyễn Viết
Theo Xinhua, Nation, Bangkok Post