1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bang Iowa muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

(Dân trí) - Trong cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Thống đốc bang Iowa, Terry Branstad khẳng định, bang Iowa mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mới và nông nghiệp.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong hai ngày 13-14/7/2016, nhận lời mời của Thống đốc bang Iowa, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã thăm bang Iowa và dự Hội nghị Mùa hè của Hiệp hội Thống đốc các bang toàn Hoa Kỳ (NGA), tổ chức tại Thành phố Des Moines, thủ phủ bang Iowa.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh đã có cuộc gặp với Thống đốc và Lãnh đạo bang Iowa, tiếp xúc với một số Thống đốc bang, dự tọa đàm với các hiệp hội doanh nghiệp bang Iowa, dự và phát biểu tại Hội thảo của các Thống đốc bang về chủ đề thương mại, nông nghiệp và năng lượng.

Thống đốc bang Iowa Terry Branstad tiếp Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh (Ảnh: BNG)
Thống đốc bang Iowa Terry Branstad tiếp Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh (Ảnh: BNG)

Tại cuộc gặp với Thống đốc bang Iowa Terry Branstad tại Trụ sở Quốc hội bang Iowa, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã thông báo những bước phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và bang Iowa, nhất là về thương mại, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và giáo dục.

Ngài Thống đốc Terry Branstad khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và các mặt hợp tác với Việt Nam, quan tâm thúc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, trao đổi các sản phẩm bang Iowa có thế mạnh như thịt lợn, ngô và đậu tương; cho biết dự kiến cử đoàn thương mại, doanh nghiệp của bang đi thăm Việt Nam vào thời gian tới. Cá nhân Ngài Terry Branstad cũng khẳng định sự ủng hộ của ông đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và mong Quốc hội Hoa Kỳ sớm phê chuẩn Hiệp định.

Tại cuộc trao đổi bàn tròn với lãnh đạo một số hiệp hội kinh doanh của bang Iowa, các doanh nghiệp đã chia sẻ với Đại sứ về các tiềm năng hợp tác, nhất trí đánh giá những cơ hội mở ra do quá trình đổi mới của Việt Nam và Hiệp định TPP mang lại.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã giải đáp thông tin về các chính sách khuyến khích đầu tư, thương mại của Việt Nam, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và bang Iowa nói riêng tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Bang Iowa nằm ở vùng Trung-Tây Hoa Kỳ với 3,1 triệu dân, GDP 174 tỷ USD (2015), được đánh giá là một trong những bang có môi trường kinh doanh tốt nhất, an toàn nhất và đáng sống nhất của Hoa Kỳ. Các thế mạnh kinh tế của bang là công nghiệp chế tạo (78% GDP), năng lượng tái tạo (8% GDP) và nông nghiệp (3,5% GDP). Iowa đứng đầu Hoa Kỳ về sản xuất ngô và đậu tương, sản xuất ethanol và phong điện.

Tham dự Hội thảo về thương mại, nông nghiệp và năng lượng trong khuôn khổ Hội nghị mùa hè của NGA, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã chia sẻ về các cơ hội hợp tác trong bối cảnh công cuộc đổi mới của Việt Nam, tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hiệp định TPP.

Dự Hội nghị mùa hè NGA năm nay có các thống đốc bang, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman và về phía Ngoại giao đoàn có Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Singapore. NGA là tổ chức tập hợp 55 bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác giữa các bang và hỗ trợ đại diện của bang trước Quốc hội và Chính phủ liên bang.

Nam Hằng