1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bán đảo Triều Tiên lại "nóng"

Một số chuyên gia nhận định, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên từ tàu ngầm hồi đầu tuần này đã bị thổi phồng. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch ứng phó, thậm chí tính tới khả năng tấn công phủ đầu.

Bán đảo Triều Tiên lại nóng

Hình ảnh cuộc bắn thử tên lửa đạn đạo được cho là từ tàu ngầm của Triều Tiên hôm 8-5 được chiếu trên truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hồi đầu tuần này đang tiếp tục gây nhiều tranh cãi. Theo giới phân tích và chuyên gia vũ khí, vụ phóng thử tên lửa này đã bị cường điệu hóa và không thể hiện mối đe dọa nào từ Bình Nhưỡng trong thời gian tới.
 
Hãng tin AFP ngày 14-5 dẫn lời các chuyên gia tái xác nhận những nghi ngờ rằng sự kiện trên đơn giản chỉ là một vụ “phóng thử” chứ không phải một vụ thử nghiệm đầy đủ thực sự, đồng thời cho hay, Triều Tiên nhiều khả năng vẫn ở giai đoạn đầu của việc phát triển năng lực tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).
 
Chuyên gia phân tích hàng đầu tại Cơ quan Phân tích AllSource đặt trụ sở ở Mỹ, ông Joseph Bermudez trong bài viết trên trang web “38 độ Bắc” khẳng định, vụ phóng thử SLBM hồi tuần trước của Triều Tiên có thể không phải từ “tàu ngầm”.
 
Trong khi đó, ông Jeffrey Lewis, một chuyên gia vũ khí công tác ở Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey, có trụ sở tại bang California (Mỹ) cũng đồng tình với những đánh giá của ông Bermudez, cho rằng đây là một vụ thử thông thường được tiến hành trong những giai đoạn đầu của một chương trình SLBM.
 
Tuy nhiên, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nói trên, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã vạch một loạt kế hoạch ứng phó, trong đó có cả lựa chọn tấn công phủ đầu các căn cứ tàu ngầm Triều Tiên.
 
Theo tờ Chosun, trong ngày 12-5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Choi Yoon-hee đã có cuộc gặp với Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti để bàn thảo về mối đe dọa này. Theo tờ báo, thậm chí, hiện Mỹ và Hàn Quốc đang cân nhắc sử dụng hệ thống vệ tinh do thám và các tàu khu trục lớp Aegis của Mỹ để đối phó với khả năng Bình Nhưỡng tấn công bằng tên lửa từ tàu ngầm.
 
Mỹ và Hàn Quốc cũng bàn tới việc triển khai một phiên bản dưới nước của cái được gọi là “chuỗi sát thủ”, gồm ba cấu phần. Qua đó, quân đội có thể phát hiện các dấu hiệu của một vụ phóng tên lửa sắp diễn ra để tấn công phủ đầu phá hủy.
 
Trong đó, một cấu phần sẽ có nhiệm vụ tấn công tàu ngầm, cho dù chúng đang nằm trong cảng hay ngay khi vừa ra khỏi cảng. Cấu phần thứ hai sẽ có khả năng phát hiện và tấn công các tàu ngầm trong lòng đại dương, trong khi cấu phần thứ ba sẽ có chức năng chặn bắt và phá hủy các tên lửa phóng từ tàu ngầm ngay sau khi chúng khai hỏa.

Hiện Seoul đang cân nhắc mua thêm một hệ thống radar Green Pine từ Israel để mở rộng tầm bao phủ. Một khi phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đối phương, các tên lửa SM-3 trên tàu khu trục Aegis của hải quân Mỹ có thể đánh chặn. Dù vậy, theo các chuyên gia, những biện pháp nhằm tấn công phủ đầu này là rất khó khăn do các yếu tố cả khách quan và chủ quan.

Trong bối cảnh căng thẳng có dấu hiệu leo thang ở Bán đảo Triều Tiên sau vụ việc trên, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội CHDCND Triều Tiên ngày 13-5 đã sử dụng đạn pháo trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại khu vực ranh giới trên biển giữa hai miền ở Hoàng Hải.
 
Khói đạn pháo bốc nghi ngút gần đảo Yeonpyeong. (Nguồn: baotintuc.vn)
Khói đạn pháo bốc nghi ngút gần đảo Yeonpyeong. (Nguồn: baotintuc.vn)
 
Cuộc diễn tập này bắt đầu được tiến hành chỉ vài giờ đồng hồ sau khi phía Triều Tiên thông báo với Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc qua đường dây nóng về hoạt động quân sự dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 15-5 này.
 
Theo Yonhap, khoảng 130 quả đạn pháo đã được bắn đi từ một địa điểm gần các đảo cực Bắc của Hàn Quốc là Baengnyeong và Yeonpyeong, nhưng không có quả nào rơi vào phần phía nam của Đường ranh giới phía Bắc (NLL). Một chiếc tàu chiến của Triều Tiên cũng tham gia bắn pháo.
 
Trước động thái quân sự trên của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã nâng mức sẵn sàng đối phó quân sự nhưng không có báo cáo về các vụ va chạm tính tới tối 13-5.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội Hàn Quốc đang sẵn sàng phản ứng quân sự tổng lực với việc theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Triều Tiên.
 
 Trước đó cùng ngày, một người phát ngôn quân đội Hàn Quốc tuyên bố: “Chúng tôi coi những cuộc diễn tập như vậy là thái độ đe dọa nhằm làm gia tăng căng thẳng tại một khu vực nhạy cảm”, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ phản ứng “cứng rắn” nếu đạn pháo của Triều Tiên rơi xuống phía nam giới tuyến.
 
Theo Mai Nguyên
Quân đội Nhân dân