1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh xoa dịu mối lo của Washington

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm nay đã tìm cách xoa dịu lo ngại của Washington về tiến bộ quân sự của nước này sau khi đàm phán với người cùng cấp Mỹ Robert Gates, hiện đang ở thăm Bắc Kinh.

 
Bắc Kinh xoa dịu mối lo của Washington - 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt bắt tay sau khi trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo chung ở Bắc Kinh ngày hôm nay 10/1/2011.

 

Bộ trưởng Lương Quang Liệt khẳng định Trung Quốc không tạo ra bất kỳ đe dọa nào và ở sau nhiều nước hàng thập niên về công nghệ.

 

Giới chức Mỹ trước đó bày tỏ lo ngại rằng những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo có thể thách thức các tàu sân bay của Mỹ. Trung Quốc cũng có thể chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay đầu tiên của mình vào năm 2011 này, nhanh hơn dự đoán trước đó. Và gần đây nhất, các bức ảnh về một mẫu máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc lần đầu tiên được tiết lộ cũng khiến Mỹ và một số nước láng giềng không khỏi “giật mình”.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates hiện đang có chuyến công du Bắc Kinh 4 ngày nhằm nối lại trao đổi quân sự giữa hai bên và làm dịu những căng thẳng khác trước chuyến công du Mỹ vào tuần tới của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

 

Mối quan hệ quân sự giữa hai nước đã bị Bắc Kinh cắt đứt vào đầu năm ngoái, để phản đối hợp đồng bán vũ khí hàng tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan.

 

Cả Bộ trưởng Lương Quang Liệt và Bộ trưởng Gates cùng cho biết với báo giới rằng, sau cuộc đàm phán, họ đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quân sự và không để các vấn đề chính trị làm ảnh hưởng đến sự hợp tác này.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lương Quang Liệt cho biết Bắc Kinh vẫn lo ngại về các hợp đồng của Mỹ ở Đài Loan, trước khi xoa dịu Mỹ về nỗ lực quốc phòng của họ. “Nỗ lực trong nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí của chúng tôi không bao giờ dùng để nhắm vào bất kỳ nước nào”, ông cho biết.

 

Ông cũng khẳng định việc Trung Quốc phát triển quân sự là “hoàn toàn hợp lý và phù hợp với sự đi lên của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc kinh tế, chính trị”.

 

Vài ngày trước khi ông Gates đặt chân xuống Bắc Kinh, các trang mạng đã công bố những bức ảnh cho thấy một mẫu hoạt động của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc, máy bay J-20. Trung Quốc cho đến nay không có bình luận chính thức nào về các bức ảnh, song một lần nữa vấn đề hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc lại trở thành tâm điểm chú ý. Người ta cho rằng J-20 sẽ là đối thủ của F-22 Raptor của Mỹ, chiếc máy bay chiến đấu tàng hình hoạt động duy nhất trên thế giới hiện nay.

 

Sau các cuộc đàm phán, ông Gates cho rằng người Trung Quốc “rõ ràng là có khả năng đặt một số khả năng của chúng ta trong tầm nguy hiểm”.

 

“Chúng tôi phải quan tâm đến chúng và chúng tôi phải phản ứng thích đáng đối với những chương trình của riêng họ”.

 

Mỹ đã theo dõi sát khi Trung Quốc gia tăng năng lực quân sự của mình, đặc biệt là việc phát triển tên lửa “tiêu diệt tàu sân bay”, hệ thống được đặt trên mặt đất, có thể đánh đắm một tàu sân bay từ cách đó 2.900km.

 

Ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn lớn nhất thế giới, vào khoảng 700 tỷ USD. Nhưng Trung Quốc là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai, và tốc độ tăng ngân sách của nước này cũng khiến nhiều Mỹ và một số nước lo ngại. Ngân sách quân sự chính thức của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1999-2009, khi nền kinh tế phát triển mạnh. Năm ngoái, Trung Quốc công bố một khoản tăng ít hơn bình thường, chỉ 7,5%, đạt 76,3 tỷ USD.

 

Sau Trung Quốc, ông Gates sẽ lên đường tới Hàn Quốc và Nhật vào cuối tuần này, với vấn đề Triều Tiên được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

 

 

Phan Anh

Theo BBC