1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bắc Kinh xem xét cấm pháo hoa trong ngày ô nhiễm nặng

(Dân trí) - Giới chức thành phố Bắc Kinh đang xem xét việc cấm đốt pháo hoa trong những ngày ô nhiễm nặng nhằm giảm tình trạng ô nhiễm không khí trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán sắp tới.

Pháo hoa trên bầu trời Bắc Kinh. (Ảnh minh hoạ)
Pháo hoa trên bầu trời Bắc Kinh. (Ảnh minh hoạ)

Ông Kang Jiyong, tổng thư ký Hiệp hội pháo hoa Bắc Kinh, nói với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng lệnh cấm bắn pháo hoa đang được xem xét đưa vào kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Việc phối hợp với giới chức khí tượng là cần thiết để đưa ra lệnh cấm đốt pháo hoa vào những ngày cụ thể, ông Kang nói thêm.

Kể từ khi Bắc Kinh hứng chịu đợt sương mù ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua hồi tháng trước, nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng lệnh cấm đốt pháo hoa trước dịp Tết âm lịch, rơi vào ngày 10/2 dương lịch, có thể được ban hành.

Theo kế hoạch khẩn cấp nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm khủng khiếp có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái, các biện pháp bắt buộc sẽ được thực hiện khi tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh đạt mức cực kỳ nguy hiểm, trong đó có việc tạm dừng các công trình xây dựng và cắt giảm 30% xe công.

Ma Jun, giám đốc Viện các vấn đề môi trường và công cộng, cho biết ông ủng hộ lệnh cấm trên. “Chính phủ có thể đưa ra “chỉ dẫn đốt pháo hoa” hàng ngày trong dịp Tết dựa vào điều kiện thời tiết, trong đó có yếu tố sức gió, để xác định xem có được phép đốt pháo hoa hay không”, ông nói.

Các chất ô nhiễm gây ra do pháo hoa có thể được giảm bớt nhanh chóng trong những ngày gió mạnh nên ít gây ô nhiễm, nhưng có thể gây ra hoặc làm trầm trọng tình trạng sương mù trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, ông Ma nói thêm.

Theo một cuộc khảo sát trên mạng xã hội Weibo, 85% trong số hơn 1.700 người được hỏi nói rằng họ ủng hộ lệnh cấm đốt pháo hoa khi thời tiết ô nhiễm.

Truyền thống đốt pháo hoa đã gây ra nhiều lo ngại trong công chúng tại Bắc Kinh thời gian gần đây, khi sương mù ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong vài thập niên qua bao trùm các khu vực ở Trung Quốc trong tháng 1 và làm gia tăng lo ngại rằng nạn ô nhiễm không khí có thể thêm trầm trọng trong kỳ nghỉ Tết.

Nhiều khu vực ở miền trung và đông Trung Quốc đã trải qua hơn 20 ngày chìm ngập trong sương mù ô nhiễm dầy đặc hồi tháng 1, mức nghiêm trọng nhất kể từ năm 1961, theo Trung tâm thời tiết quốc gia Trung Quốc.

Bắc Kinh và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng lớn nhất, khi chỉ có 5 ngày trong tháng 1 là bầu trời quang đãng.

An Bình
Theo China Daily