1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh âm thầm bành trướng quân sự tại châu Phi

(Dân trí) - Một quan chức quân sự cao cấp của Trung Quốc đã thăm tàu chiến của nước này neo đậu tại Djibouti, một quốc gia châu Phi, và gặp gỡ tổng thống Djibouti vào cuối tuần qua, trong một động thái cho thấy Bắc Kinh đang mở rộng hoạt động quân sự tại đây, theo trang mạng the Washington Free Bacon.

 

Tướng Fang Fenghui-Tổng tư lệnh Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (phải) và người đồng cấp Mỹ, Tướng Martin Dempsey (Ảnh: CBSNews)
Tướng Fang Fenghui-Tổng tư lệnh Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (phải) và người đồng cấp Mỹ, Tướng Martin Dempsey (Ảnh: CBSNews)

Djibouti là một quốc gia nằm ở phía Đông châu Phi, nơi các tuyến vận tải hàng hóa quan trọng của thế giới chạy qua và cũng là điểm nóng về khủng bố liên quan đến Yemen và Somalia. Điều đáng nói là quân đội Mỹ và Pháp cũng đặt căn cứ quân sự tại đây.

Vị quan chức cao cấp đó không ai khác, chính là Tướng Phòng Phong Huy -Tổng tư lệnh Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc - đã thị sát tàu hộ vệ Sanya mang tên lửa hành trình của Trung Quốc vào ngày 8/11, sau khi ông này kết thúc hoạt động chống hải tặc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận.

Trước đó ngày 7/11, ông Phòng đã có cuộc gặp với Tổng thống Djibouti, ông Ismail Omar Guelleh. Phó tư lệnh không quân Trung Quốc kiêm Tư lệnh lực lượng hải quân cũng tham gia chuyến thăm trên.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một thông báo đưa ra mới đây trên trang chủ của bộ này nhấn mạnh: “Trung Quốc đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Djibouti và muốn đẩy mạnh giao lưu cấp cao, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, cũng như mở rộng mối quan hệ thực tiễn giữa hai quốc gia và hai quân đội”.

Về phần mình, Tổng thống Guelleh trước đó vào tháng 5 năm nay phát biểu ông đang đàm phán cùng Trung Quốc về việc xây thêm một căn cứ quân sự. Vụ việc này Bắc Kinh chưa lên tiếng xác nhận.

Trước tình hình trên, một số quan chức quân sự Mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc thực sự đang trong quá trình đàm phán để xây dựng một căn cứ quân sự tại Djibouti để gây ảnh hưởng đến quốc gia có vị trí chiến lược. Động thái trên có thể gây gián đoạn các hoạt động chống khủng bố của Mỹ.

Căn cứ quân sự Camp Lemonnier tại Djibouti là nơi đồn trú của của hơn 4.000 quân nhân Mỹ và là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Phi. Căn cứ trên cũng là nơi tập kết các lực lượng đặc nhiệm, các máy bay chiến đấu, trực thăng kể cả máy bay không người lái.

Một quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ còn lo ngại rằng: “Nếu Tổng thống Guelleh quá gần gũi với phía Trung Quốc thì có thể ông ta một ngày nào đó sẽ hạn chế sự tiếp cận của Mỹ đối với căn cứu quân sự trên. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các nỗ lực của phương Tây trong việc thu thập thông tin tình báo về lực lượng Hồi giáo tự xưng IS và phiến quân khủng bố al-Qaeda”.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về vụ việc trên. Mỹ gần đây có mối quan hệ không mấy thuận lợi với Djibouti. Giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự lạm dụng quyền lực của chính quyền Tổng thống Guelleh, trong đó có việc bắt bớ các thành phần chính trị đối lập và đàn áp các cơ quan báo chí độc lập. Ông Guelleh cũng vi phạm hiến pháp khi làm tổng thống hơn 2 nhiệm kỳ.

Tuy vậy, Washington đang cố gắng duy trì quan hệ tốt đẹp với Djibouti để Mỹ còn có thể tiếp tục tiến hành các chiến dịch chống khủng bố quan trọng tại Yemen và Somalia.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng sẽ tới Djibouti trong tháng này. Trước đó vào tháng 5, ông Kerry đã có cuộc gặp với người đồng cấp Djibouti về vấn đề an ninh quốc tế và kiểm soát vũ khí.

Vũ Duy

Theo Washington Free Bacon

 

Bắc Kinh âm thầm bành trướng quân sự tại châu Phi - 2