1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạc Hy Lai phủ nhận liên quan tới vụ sát hại doanh nhân Anh

(Dân trí) - Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã nói với các nhân viên điều tra chính phủ rằng ông hoàn toàn không biết gì về các tình tiết liên quan tới cái chết bí ẩn của doanh nhân Anh Neil Heywood tại Trung Quốc hồi năm ngoái.

 
Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Một nguồn tin tại Trùng Khánh, người đã nói chuyện với các quan chức chính phủ Trung Quốc biết về tiến trình cuộc điều tra, nói: “Ông Bạc phủ nhận tất cả mọi thứ, nói rằng ông không hay biết gì cả”.

Ông Bạc đã bị cách chức bí thư thành phố Trùng Khánh sau khi cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy tới lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và tiết lộ những nghi ngờ rằng vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai, có liên quan tới chết của doanh nhân Anh Neil Heywood.

Kể từ đó, ông Bạc - từng là một gương mặt sáng giá trên chính trường Trung Quốc và được dự đoán có khả năng trở thành 1 trong 9 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc - và vợ đã không xuất hiện trước công chúng.

Không rõ là họ đang bị giam giữ ở đâu nhưng truyền thông nhà nước cho hay bà Cốc bị bắt vì bị tình nghi liên quan tới cái chết của Heywood, trong khi ông Bạc bị điều tra vì “các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Trong số các cáo buộc nhằm vào ông Bạc có tin nói rằng ông cố tình cản trở một cuộc điều tra của ông Vương Lập Quân nhằm vào cái chết của Heywood.

Hồi tuần trước, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết bà Cốc đã thú nhận tội sát hại Heywood, sau khi ông đe doạ tiết lộ việc bà tuồn hàng tỷ USD ra nước ngoài trái phép.

Nguồn tin tại Trùng Khánh cho biết: “Khả năng bà Cốc nhận án tử hình là thấp nhưng điều đó cũng có thể xảy ra vì nó liên quan tới người nước ngoài”.

Theo các nguồn tin chính phủ tại Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân nhiều khả năng sẽ bị xét xử vào tháng tới tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Bà Cốc dự kiến sẽ bị xét xử trước đại hội toàn quốc của đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu này.

Nhưng nguồn tin tại Trùng Khánh nói chính phủ trung ương chưa quyết định cách thức xử lý đối với ông Bạc, người vẫn có tỷ lệ ủng hộ cao trong nội bộ đảng.

An Bình
Theo Telegraph