1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Yingluck được giải oan trong trận lụt lịch sử của Thái Lan

(Dân trí) - Cơ quan chống tham nhũng Thái Lan ngày 13/9 cho biết không có đủ bằng chứng để chứng minh cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra lơ là trong việc đối phó nhằm hạn chế thiệt hại do trận lụt lịch sử năm 2011.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Theo báo Bangkok Post, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) Watcharapol Prasarnrajkit cho biết với truyền thông rằng giới chức nước này không tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Yingluck đã lơ là trong việc đối phó với trận lụt lịch sử năm 2011.

“Bà Yingluck đã tuân thủ nghiêm ngặt các bước hành chính trong việc đối phó với lũ lụt, do đó Ủy ban chống tham nhũng quốc gia đã thông qua nghị quyết xóa bỏ cáo buộc đối với bà ấy”, truyền thông Thái Lan dẫn lời ông Watcharapol cho biết.

Từ năm 2016, NACC bắt đầu cuộc điều tra để truy cứu trách nhiệm đối với chính phủ của hai cựu thủ tướng là bà Yingluck và ông Ahbisit Vejjajiva về các trận lụt gây thiệt hại lớn.

Trận lụt năm 2011 ở Thái Lan được cho là do chính phủ Thái Lan mắc sai phạm trong quá trình kiểm soát hoạt động cấp nước cho các con đập. Những người chỉ trích cho rằng, các con đập này chứa quá nhiều nước vào thời điểm mà Thái Lan hứng chịu các đợt mưa bão lớn.

Theo truyền thông địa phương, lũ lụt thời điểm đó khiến Thái Lan thiệt hại ước tính hơn 350 tỷ Baht (khoảng 10 tỷ USD).

Bà Yingluck được minh oan trong bối cảnh bà được cho là chạy ra nước ngoài để tránh phiên tòa luận tội sáng 25/8 liên quan đến các cáo buộc sai phạm trong chương trình trợ giá lúa gạo khiến chính phủ Thái Lan thiệt hại hàng tỷ USD.

Truyền thông Thái Lan dẫn nhiều nguồn tin khác nhau nói rằng, bà Yingluck có thể đã chạy sang Dubai và có ý định xin tị nạn ở Anh.

Minh Phương

Theo Bangkok Post