1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Suu Kyi được đề cử làm bộ trưởng trong nội các mới

(Dân trí) - Lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi, hôm nay đã được đề cử tham gia nội các trong chính phủ sắp tới của Myanmar, mở đường để bà nắm giữ một vị trí chính thức trong chính quyền dù bị cấm làm tổng thống theo quy định của hiến pháp.


Bà Aung San Suu Kyi hiện là lãnh đạo đảng NLD cầm quyền của Myanmar (Ảnh: BBC)

Bà Aung San Suu Kyi hiện là lãnh đạo đảng NLD cầm quyền của Myanmar (Ảnh: BBC)

Bà Suu Kyi đã được nhắc tên đầu tiên trong danh sách nội các được Chủ tịch quốc hội Myanmar Mann Win Khaing Than đọc trước các nghị sĩ vào hôm nay 22/3. Tuy nhiên, danh sách này không nói rõ chức vụ của những người được đề cử.

“Tôi trình danh sách tên những người có thể trở thành bộ trưởng, vốn được tổng thống đắc cử đề xuất với quốc hội”, AFP dẫn lời ông Khaing Than.

Quốc hội dự kiến sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn các vị trí nội các trong tuần này.

Theo các nhà quan sát, bà Suu Kyi nhiều khả năng sẽ đảm nhận chức bộ trưởng ngoại giao, cho phép giữ vị trí trong nội các, có vị thế trên trường quốc tế và một vị trí trong Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia- một cơ quan quyền lực của Myanmar - vốn do quân đội chi phối.

Hiến pháp Myanmar cấm các bộ trưởng đương nhiệm tham gia các hoạt động đảng chính trị hoặc tham gia quốc hội với tư cách là nghị sĩ. Như vậy, một vị trí trong nội các đồng nghĩa với việc nhiều khả năng bà Suu Kyi sẽ phải từ bỏ vị trí lãnh đạo NLD, đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lịch sử hồi tháng 11 năm ngoái.

Danh sách nội các gồm 18 thành viên do Tổng thống đắc cử Htin Kyaw trình lên quốc hội không nêu rõ các vị trí mà các thành viên có thể nắm giữ.

Tuy nhiên, một danh sách riêng rẽ mà hãng tin Reuters có được từ các nguồn trong quốc hội Myanmar cho thấy tên của bà Suu Kyi nằm gần 4 bộ là: Bộ văn phòng tổng thống, Bộ ngoại giao, Bộ năng lượng và điện, và Bộ giáo dục.

Hiện chưa rõ bà Suu Kyi có lãnh đạo cả 4 bộ trên khi chính phủ mới đi hoạt động từ tháng 4 tới hay không. Một quan chức cấp cao của NLD nói với Reuters rằng tên của bà đã được đề cử cho vài bộ sau khi một số ứng viên tiềm năng rút lui khỏi nội các vào phút chót.

Theo hiến pháp, bà Suu Kyi, 70 tuổi, không được phép làm tổng thống do có hai con trai đều mang quốc tịch Anh. Tuy nhiên, bà Suu Kyi từng nói rằng bà có thể “đứng trên” cả tổng thống.

Hồi tuần trước, ông Htin Kyaw, một cố vấn thân thiết của bà, đã đắc cử tổng thống Myanmar.

Cho tới khi danh sách nội các được công bố hôm nay, vẫn không rõ liệu bà Suu Kyi có thể đảm nhận chức vụ gì trong chính phủ mới hay liệu bà có muốn lãnh đạo chính phủ từ bên ngoài với tư cách là người đứng đầu đảng cầm quyền hay không.

An Bình