1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Suu Kyi có thể giữ chức tương đương Thủ tướng Myanmar

(Dân trí) - Chính phủ mới ở Myanmar dự kiến sẽ bổ nhiệm bà Aung San Suu Kyi - Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền - giữ chức vụ tương đương Thủ tướng. Đây là chức vụ mới chưa từng có trong tiền lệ sẽ được Chính phủ mới ở Myanmar lập ra.


Bà Suu Kyi sẽ giữ chức vụ tương đương Thủ tướng Myanmar (Ảnh: BBC)

Bà Suu Kyi sẽ giữ chức vụ tương đương Thủ tướng Myanmar (Ảnh: BBC)

Theo BBC, bà Aung San Suu Kyi sẽ giữ chức “Cố vấn của chính phủ” và được coi là tương đương chức Thủ tướng. Ngoài ra, bà Suu Kyi còn giữ 4 chức Bộ trưởng khác là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.

Hôm qua 30/3, bà Suu Kyi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, xóa tan các đồn đoán về vai trò và vị trí của bà trong chính phủ mới.

Theo kế hoạch, dự thảo luật về việc lập ra chức vụ mới sẽ được trình lên Quốc hội Myanmar trong vài tuần tới.

Bà Aung San Suu Kyi đã từng tuyên bố mặc dù bà không thể trở thành Tổng thống Myanmar do có chồng và con là người nước ngoài, song bà sẽ nắm quyền “cao hơn tổng thống”.

Cũng trong ngày 30/3, ông U Htin Kyaw cầm quyền đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar. Ông là một thành viên kì cựu thuộc đảng NLD và là một nhân vật thân cận với bà Suu Kyi. Ông U Htin Kyaw là Tổng thống dân bầu đầu tiên tại Myanmar trong hơn nửa thế kỉ qua.

Nhật Minh

Theo BBC