1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Park Geun Hye từ chối ra tòa chung với "người bạn đáng sợ"

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 18-5 đã từ chối một quyết định của tòa án buộc bà phải đứng chung “vành móng ngựa” với “người bạn đáng sợ” Choi Soon-sil cùng bị truy tố các tội tham nhũng và nhận hối lộ.

Từ chối được đưa ra trong phiên sơ thẩm trước khi xét xử chính thức, Park không thừa nhận tất cả 18 tội hình sự. Cựu Tổng thống bị bãi nhiệm không có mặt tại phiên sơ thẩm nhưng thông qua các luật sư để tiến hành phản đối.

Bà Park Geun Hye từ chối ra tòa chung với "người bạn đáng sợ" - 1

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye (áo xanh) đã từ chối đứng "chung vành móng ngựa" với "người bạn đáng sợ" Choi Soon-sil. (Ảnh: Korea Times)

Phiên xét xử chính thức sẽ bắt đầu vào thứ tư tuần tới, ngày 25-5.

Bà Park và bà Choi bị kết tội nhận hoặc yêu cầu hối lộ 43,3 tỷ won từ Tập đoàn Samsung và 8,9 tỷ won từ SK và 7 tỷ won từ nhà bán lẻ Lotte.

Họ cũng bị tình nghi "đục khoét" hàng chục tỷ won từ các tập đoàn kinh tế khác, hầu hết số tiền “chảy vào” quỹ do bà Choi nắm giữ.

Bà Choi bị truy tố trước tiên và bị xét xử trong nhiều tháng, trong khi bà Park được bảo vệ nhờ quyền miễn trừ hình sự đối với tổng thống trước khi Tòa án Tối cao và Quốc hội Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ “kim bài miễn tử”.

Các kiểm sát viên cuối cùng kết tội bà Park vào tháng 4 và cho biết thêm có đủ bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống và người bạn Choi Soon- sil thường xuyên liên lạc với nhau.

Tòa án Tối cao Khu vực Seoul trước đó cho biết sẽ kết hợp 2 vụ án vì có nhiều nhân chứng và hồ sơ tạo thành bằng chứng là như nhau.

Bà Park lập luận rằng bà không đồng lõa với bà Choi và cần được xét xử riêng.

Tòa án Tối cao Khu vực Seoul thông báo sẽ mời 200 nhân chứng đến tham dự phiên tòa.

Theo Ngọc Bích

Công an nhân dân