1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Hillary thua đối thủ Sanders ở West Virginia

(Dân trí) - Cử tri tại bang West Virginia và Nebraska của Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 10/5. Trong khi ông Donald Trump dễ dàng dành chiến thắng vì là ứng viên còn lại duy nhất của đảng Cộng hòa, thì bà Hillary Clinton tiếp tục nếm trải thất bại trước đối thủ Bernie Sanders.

Ông Bernie Sanders (trái) và bà Hillary Clinton (Ảnh: AP)
Ông Bernie Sanders (trái) và bà Hillary Clinton (Ảnh: AP)

Trước đó, kết quả từ cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Sanders một chút về số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu chính thức, ông Sanders đã giành được nhiều phiếu ủng hộ hơn từ các cử tri, mặc dù tỷ lệ số phiếu của ông và bà Clinton cũng không chênh lệch nhiều. Cụ thể hiện tại, ông Sanders giành được 50% số phiếu ủng hộ, còn bà Clinton giành được 39,2%.

Các cử tri bang West Virginia cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu ra thống đốc bang và người sẽ đại diện cho bang trong Tòa án tối cao. Bà Clinton hiện đang giành được 1.715 phiếu đại biểu, trong khi đó ông Sanders giành được số phiếu đại biểu ít hơn, 1.428 phiếu. Một ứng viên đảng Dân chủ cần 2.383 phiếu đại biểu để được đề cử trở thành đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống.

Trong khi đó, bên đảng Cộng hòa, Donald Trump là ứng viên duy nhất còn lại sau khi các đối thủ của ông lần lượt bỏ cuộc, như vậy, gần như chắc chắn ông Trump sẽ trở thành ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Các cử tri theo đảng Cộng hòa vẫn tiến hành bỏ phiếu ở bang West Virginia và bang Nebraska. Hiện tại, ông Trump giành chiến thắng dễ dàng với 74,7% số phiếu ủng hộ tại bang West Virginia và 59,8% số phiếu ủng hộ tại bang Nebreska. Hiện tại, ông Trump giành được 1.059 phiếu đại biểu, trong khi một ứng viên đảng Cộng hòa cần 1.237 phiếu để được đề cử trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử với đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống.

Hồi đầu tháng này, bà Clinton không được chào đón nồng nhiệt tại bang West Virginia, một bang có ngành khai thác than phát triển rất mạnh. Trước đó, trong một sự kiện hồi tháng 3, bà Clinton đã cảnh báo rằng chính quyền của bà sẽ khiến nhiều thợ khai thác than và các công ty than dừng hoạt động.

Tuần trước, bà đã phải xin lỗi các cử tri bang West Virginia vì phát biểu trên. Bà Clinton cho biết nó không phản ánh chính xác quan điểm của bà. “Những gì tôi muốn các bạn biết là tôi sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ các bạn, những người bị ảnh hưởng bởi nhu cầu than sụt giảm”, bà Clinton khẳng định.

Thành Đạt

Tổng hợp