1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Hillary Clinton đòi điều tra độc lập cách đối phó bão Katrina

Nghị sĩ của Đảng dân chủ ở bang NewYork Hillary Clinton đã tuyên bố về sự cần thiết phải điều tra độc lập các họat động của chính phủ liên bang trước thảm họa ở phía nam đất nước.

Theo AP, bà Hillary cho rằng chính quyền liên bang sẽ không thể đánh gía khách quan vì sao chiến dịch cứu trợ đã diễn ra quá trễ bởi quyết định này phụ thuộc vào họ. Theo bà, phải có một Ủy ban độc lập, giống như Ủy ban từng điều tra các hòan cảnh quanh vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

 

“Đã tới lúc chỉ ra rằng bộ máy chính quyền phải thạo việc” – bà khẳng định. Bà cho rằng những nạn nhân của bão Katrina và của những cơn bão lụt kế tiếp muốn nghe câu trả lời trước những câu hỏi mà họ đã đặt ra.

 

Ngoài ra, bà Clinton còn cho rằng Cơ quan liên bang điều hành tình trạng khẩn cấp (FEMA) có nhiệm vụ thanh toán những hậu quả của cơn bão, không nên trực thuộc Bộ An ninh nội địa. Theo bà Clinton, chính vì sự bất cẩn của các đại diện Bộ này mà cơ quan trên không có đủ tài chính để họat động, những chuyên viên giỏi phải nghỉ việc.

 

Trong khi đó, Sky News cho biết đã nắm được các thông tin từ FEMA rằng từ khi bão Katrina đổ bộ vào Mỹ cho tới khi người đứng đầu cơ quan này là Michael Brown quyết định cử đội cứu hộ tới vùng thiên tai, dài tới năm giờ. Khi quyết định được đưa ra, Brown đã gởi tới Bộ trưởng an ninh nội địa Michael Chertoff  một giác thư, nhưng trong giác thư lại mô tả Katrina như “sự kiện thảm họa năm nay” và thiếu những từ ngữ có tính khẩn cấp.

 

Ông Brown yêu cầu Bộ an ninh nội vụ Mỹ gởi 1000 nhân viên cứu hộ tới New Orleans trong hai ngày nữa. Và trong bảy ngày sau đó, có kế họach tăng số nhân viên cứu hộ lên 3000 người. Lý do chậm trễ trong việc cử người tới vùng thiên tai được giải thích là để "tiến hành các chỉ thị cần thiết".

 

Các phản ứng của ông Brown cũng như của chính quyền Mỹ đã bị chỉ trích mạnh mẽ những ngày qua. Tổng thống và Quốc hội Mỹ ngày 6/9 đã cam kết sẽ mở những cuộc điều tra riêng rẻ về phản ứng của liên bang trước thảm họa, mà theo TNS Susan Collins “chính quyền các cấp đều thất bại”.

 

Theo Trần Đức Thành

Tuổi trẻ/Kron4

Dòng sự kiện: Bão Katrina ở Mỹ