1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton: Tôi muốn thu mình sau thất bại trước ông Trump

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton hôm qua 16/11 đã lần đầu tiên phát biểu trước những người ủng hộ sau khi thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Bà đã chia sẻ về cảm giác phiền muộn sau cuộc bầu cử thất bại.


Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Theo BBC, tối 16/11, bà Clinton đã tham dự một sự kiện do quỹ từ thiện trẻ em tổ chức ở Washington. Trong bài phát biểu trước quan khách và người ủng hộ, bà Clinton cho biết, trong suốt 1 tuần qua, bà không muốn bước chân khỏi nhà.

“Bây giờ tôi phải thú thật là để đến được đây tối nay không phải là điều dễ dàng với tôi. Trong suốt tuần qua, nhiều khi tất cả điều tôi muốn làm là thu mình với việc ngồi nhà đọc sách và không muốn bước chân ra khỏi nhà nữa”, bà Clinton nói.

Cựu Ngoại trưởng cũng cho biết thêm: “Tôi biết điều này không hề dễ dàng. Tôi biết suốt tuần qua nhiều người đã tự hỏi liệu Mỹ có đang là đất nước như chúng ta nghĩ không. Tuy nhiên, xin hãy lắng nghe tôi nói điều này. Nước Mỹ xứng đáng. Con trẻ của chúng ta xứng đáng. Hãy tin vào đất nước này, tiếp tục đấu tranh vì những giá trị mà chúng ta chia sẻ và đừng bao giờ từ bỏ. Tôi muốn các bạn tiếp tục đấu tranh. Đấu tranh ở mọi tầng bậc. Chúng tôi cần các bạn, nước Mỹ cần các bạn. Sức lực của các bạn, hoài bão và tài năng của các bạn".

Trước đó, trong bài phát biểu thừa nhận thất bại hồi tuần trước, bà Clinton đã kêu gọi người ủng hộ hãy cho Tổng thống đắc cử Donald Trump cơ hội để lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, trong bài phát biểu kéo dài 20 phút tối qua, bà Clinton không nhắc đến Tổng thống đắc cử Trump. Bà Clinton cũng không chia sẻ cụ thể những dự định tương lai của mình mà chỉ nói rằng bà sẽ tiếp tục làm những việc mà bà đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. "Nước Mỹ vẫn là một đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Mỗi người có cách riêng để tiếp tục nỗ lực giúp nước Mỹ hùng mạnh hơn nữa, công bằng hơn nữa", bà Clinton nói.

Kể từ bài phát biểu thừa nhận thất bại, bà Clinton dường như giấu mình, ít xuất hiện trước công chúng. Bà cũng đổ lỗi thất bại của mình một phần là do giám đốc FBI James Comey - người thông báo quyết định lật lại điều tra bê bối email của bà Clinton ngay trước thềm bầu cử.

Minh Phương

Theo BBC